Hoạt động của ngành

Hải Phòng khởi động mùa du lịch biển Cát Bà 2022

Cập nhật: 24/03/2022 05:03:24
Số lần đọc: 805
Tích cực triển khai các hoạt động bảo đảm mở cửa mùa du lịch biển Cát Bà 2022 an toàn, hấp dẫn trong điều kiện bình thường mới.


Các bãi biển Cát Bà đã mở cửa đón du khách.

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam trong cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc mở cửa lại hoạt động du lịch biển Cát Bà sáng 23/3.

Ngay sau khi có chủ trương của Chính phủ về mở cửa hoạt động du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo huyện Cát Hải phối hợp các sở, ngành, đơn vị tích cực triển khai các hoạt động để mở cửa lại hoạt động du lịch biển năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải Bùi Tuấn Mạnh cho hay, huyện Cát Hải đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho du lịch Cát Bà với Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà, với vịnh Lan Hạ đã được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới và tới đây, cùng với vịnh Hạ Long-quần đảo Cát Bà đang tiến tới được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới…

Với nhiều bãi biển đẹp và phong cảnh thơ mộng, quần đảo Cát Bà luôn là điểm đến hấp dẫn du khách trong mùa du lịch biển 2022.

Trong mùa du lịch biển Cát Bà năm nay, huyện Cát Hải đang nỗ lực cùng các ngành, cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đón khách du lịch với nhiều sản phẩm du lịch mới, nhiều hoạt động hấp dẫn du khách.

Đặc biệt, huyện đã phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 “Non sông liền một dải” và vòng đua tại Cát Bà sẽ diễn ra vào ngày 8/4; Chương trình tổng kết, trao giải các cuộc thi tuyên truyền về hành trình đề cử di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long-quần đảo Cát Bà vào ngày 30/4; Khai mạc du lịch Cát Bà, Giải đua thuyền rồng huyện Cát Hải tranh Cúp báo Hải Phòng lần thứ 26; Giải Bóng chuyền nữ bãi biển toàn quốc tranh Cúp Flamingo lần thứ I từ ngày 6-7/5…

Cùng với đó, huyện phối hợp cùng một số doanh nghiệp du lịch lớn như: Flamingo Cát Bà, khách sạn nghỉ dưỡng Perle d’Orient Cát Bà và các doanh nghiệp kinh doanh tàu lưu trú ngủ đêm trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng với các sản phẩm độc đáo, giá cả ưu đãi…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam yêu cầu huyện Cát Hải tiếp tục tập trung cao thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng, sắp xếp các lồng bè nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường biển và có thể đưa việc nuôi lồng bè thủy sản phù hợp yêu cầu cảnh quan, văn minh trở thành điểm dừng chân hấp dẫn du khách như một sản phẩm du lịch…

Cùng với đó, huyện Cát Hải cũng cần tập trung giải phóng mặt bằng 4 dự án phát triển du lịch trọng điểm trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước; vận động các nhà hàng, khách sạn nâng cấp trang thiết bị sẵn sàng đón du khách trong điều kiện tốt nhất; đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân lực làm việc trong lĩnh vực du lịch; đề xuất địa điểm đặt biểu tượng vịnh đẹp nhất thế giới trên địa bàn…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý việc khi mở cửa du lịch vẫn phải quan tâm làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách đến với Cát Bà.

Theo thống kê, sau 1 tuần mở cửa du lịch, tính từ ngày 15-21/3, Cát Bà đã đón hơn 5.000 lượt khách du lịch. Trong đó, vào những ngày cuối tuần, lượng du khách đến Cát Bà tăng khá cao. Trong đó, có gần 2.000 lượt du khách tham quan, lưu trú ngủ đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch trong trạng thái bình thường mới được tăng cường.

Quang Dũng

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 23/03/2022

Cùng chuyên mục