Non nước Việt Nam

Hào quang truyền thống: Nâng tầm du lịch đặc khu Côn Đảo

Cập nhật: 18/08/2025 10:44:33
Số lần đọc: 23
Đặc khu Côn Đảo từ lâu được xem là biểu tượng của tinh thần bất khuất, nơi ghi dấu những sự kiện tranh đấu hào hùng của dân tộc.


Từ “địa ngục trần gian” trong thời kỳ kháng chiến, Côn Đảo đã không ngừng “thay da đổi thịt”, trở thành địa phương giàu tiềm năng du lịch và kinh tế biển. Sau sáp nhập, đặc khu Côn Đảo về với TP Hồ Chí Minh, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của thành phố với hệ thống “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, nơi nghỉ dưỡng độc đáo của cả nước.

Đặc khu Côn Đảo được định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, trở thành khu du lịch quốc gia với trọng tâm là du lịch sinh thái biển, đảo, lịch sử-văn hóa và tâm linh. Việc phát triển du lịch Côn Đảo được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030, nhấn mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử, vườn quốc gia, tạo sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú để trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Côn Đảo sẽ tạo sự khác biệt với những khu vực khác với nhiều phân khu phát triển, gồm: Khu di tích cấp quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo, vườn quốc gia, khu phố cổ, các khu đô thị-du lịch phát triển mới, khu dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp...

Đặc khu Côn Đảo luôn là điểm đến du lịch kết hợp tham quan, giáo dục truyền thống.

Một điểm nhấn của du lịch Côn Đảo gần đây là triển khai hiệu quả mô hình kinh tế tuần hoàn, giúp “xanh hóa” các hoạt động. Mô hình du lịch giảm nhựa có sự tham gia của 100% cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ vận chuyển. Đến nay, Côn Đảo đã giảm 35-40% lượng rác thải nhựa một lần tại các cơ sở dịch vụ du lịch. Các tour du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa địa phương phát triển mạnh, thu hút và giúp du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Trong buổi làm việc mới đây với lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo cho biết, địa phương xác định du lịch là trụ cột kinh tế quan trọng của Côn Đảo. Đặc khu sẽ ưu tiên nâng cấp sân bay Côn Đảo, phát triển cảng biển đủ điều kiện đón tàu quốc tế, xây dựng trung tâm logistics cùng nhiều hạng mục khác, bảo đảm tuân thủ nghiêm quy hoạch, bảo vệ di sản và cảnh quan tự nhiên. Đến năm 2030, đặc khu Côn Đảo phấn đấu trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Côn Đảo đã đón và phục vụ 2,5 triệu lượt khách du lịch (đạt gần 107% so với chỉ tiêu nghị quyết), trong đó, có hơn 79.000 lượt khách quốc tế. Với định hướng phát triển xanh, bền vững, thân thiện với môi trường, bảo tồn đi đôi với khai thác, du lịch Côn Đảo hứa hẹn sẽ tăng trưởng đột phá trong những năm tới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của TP Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: Như Huỳnh

 

Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân - qdnd.vn - Đăng ngày 17/8/2025

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT