Hoạt động của ngành

Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2023 “Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc”

Cập nhật: 12/05/2023 14:06:15
Số lần đọc: 482
(TITC) – Tối 11/5/2023, tại Khu đô thị Danko City thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc”. Đây là dịp để Thái Nguyên kích cầu du lịch gắn với hoạt động quảng bá những tiềm năng thế mạnh và các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của địa phương đến với đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Chương trình hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Nguyên và Vietnam Airlines. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Tham dự buổi lễ về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh. Về phía lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải; Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng; Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Thái Nguyên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”, Chương trình giới thiệu, quảng bá đến nhân dân, du khách trong, ngoài nước về hình ảnh, bản sắc văn hóa của vùng đất, con người Thái Nguyên. Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, gồm hơn 1.000 di tích đã được kiểm kê và hơn 500 di sản văn hóa phi vật thể, du lịch của tỉnh đang từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ nhấn nút khai mạc sự kiện. Ảnh: BTN

Để Thái Nguyên trở thành điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, tạo ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa trong cộng đồng và du khách, tỉnh tập trung xây dựng 4 dòng sản phẩm: Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn; Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Du lịch cộng đồng, nông thôn; Du lịch Mice, thể thao, khám phá hang động mạo hiểm và đang từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao.

Cùng thúc đẩy các loại hình du lịch truyền thống, tỉnh Thái Nguyên tập trung thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp, hiện đại như xây dựng sân golf gắn với phát triển các khu đô thị dịch vụ thương mại; khu nghỉ dưỡng, sinh thái…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho biết: Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Thái Nguyên đã và đang từng bước khẳng định vai trò và vị thế của một trong những trung tâm phát triển kinh tế lớn của khu vực Việt Bắc. Với vị trí địa kinh tế - chính trị quan trọng của đất nước, có điều kiện giao thông thuận lợi, là cửa ngõ giao lưu, hội nhập kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thái Nguyên có đầy đủ tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch.

Thứ trưởng khẳng định, Thái Nguyên không chỉ có ưu thế về khí hậu trong lành, mà còn có nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hấp dẫn du khách như khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu du lịch Hang Phượng Hoàng - Suối Mỏ Gà... và các di tích lịch sử nổi tiếng như Khu Di tích khảo cổ Thần Sa, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa nơi ghi nhận dấu ấn về công cuộc cách mạng hào hùng, chỉ đạo kháng chiến của dân tộc; là nơi lưu giữ, bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của đồng bào các dân tộc anh em.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên còn rất nổi tiếng với thương hiệu truyền thống “Đệ nhất danh trà”, với nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn phong phú, sản phẩm du lịch tinh tế, đặc trưng, Thái Nguyên đủ sức hấp dẫn để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc. Ảnh: BTN

Thông qua sự kiện này, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt tin tưởng rằng, du lịch Thái Nguyên tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ, sớm trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực theo định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần phục hồi, phát triển ngành du lịch nói chung và du lịch Thái Nguyên nói riêng.

Để khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng du lịch của địa phương, Thứ trưởng đề nghị  Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các tổ chức, các doanh nghiệp du lịch, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành du lịch tạo thuận lợi cho du lịch Thái Nguyên phát triển mạnh hơn nữa.

Lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên trao Quyết định đầu tư Dự án Khu thể thao sân golf Tân Thái. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt nội dung Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, hấp dẫn; tăng cường và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương, vùng miền, tạo thành chuỗi các điểm đến và phát huy sáng tạo của người dân, doanh nghiệp nhằm tạo nên sự đồng bộ cho phát triển du lịch bền vững.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Thái Nguyên cần chú trọng phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và văn hóa dân tộc. Tập trung xây dựng môi trường du lịch “xanh” như chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2023. Đó là môi trường du lịch với sự thân thiện, an toàn giữa người dân và du khách; mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh an toàn cho khách du lịch và cộng đồng tham gia hoạt động du lịch.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm Trà Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác quản lý điểm đến; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến, định vị thương hiệu du lịch Thái Nguyên và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

Tại chương trình khai mạc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký kết biên bản thỏa thuận Chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2023-2027; lãnh đạo tỉnh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu thể thao sân golf Tân Thái (xã Tân Thái, Đại Từ) cho Công ty Cổ phần Golf Tân Thái.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn có nhiều hoạt động hưởng ứng như: xây dựng gian hàng quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm trà, sản phẩm OCOP, văn hóa trà, ẩm thực dân tộc địa phương; biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc; trưng bày ảnh đẹp du lịch Thái Nguyên; tổ chức đoàn Famtrip khảo sát một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh…

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 12/5/2023

Cùng chuyên mục