Hoạt động của ngành

Không gian trưng bày Du lịch Văn hóa - Hành trình 65 năm tỏa sáng của Du lịch Việt Nam

Cập nhật: 28/08/2025 17:23:02
Số lần đọc: 19
(TITC) - Sáng ngày 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia đã trang trọng khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025). Trong không gian chung của triển lãm, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức khu vực trưng bày Du lịch Văn hóa để giới thiệu về những thành tựu và tiềm năng nổi bật của ngành Du lịch Việt Nam.

Khu vực trưng bày Du lịch Văn hóa tại Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh. Ảnh: TITC

Ngay sau lễ khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cùng Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu và Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cùng các lãnh đạo, cán bộ các đơn vị đã đến tham quan khu vực trưng bày Du lịch Văn hóa.

Khu vực trưng bày Du lịch Văn hóa do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức là điểm hẹn không thể bỏ lỡ cho những ai yêu mến du lịch, văn hóa của đất nước hình chữ S xinh đep. Đây không chỉ là nơi khái quát hành trình lịch sử xây dựng và phát triển của ngành Du lịch mà còn là lời mời gọi đầy cuốn hút khách tham quan đến tìm hiểu về những loại hình du lịch nổi bật.

Khu vực trưng bày Du lịch văn hóa bao gồm 3 phân khu: Phân khu giới thiệu về thành tựu của ngành Du lịch Việt Nam với chủ đề “Du lịch Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”; Phân khu quảng bá du lịch Việt Nam với chủ đề “Việt Nam - Đi để yêu”; Phân khu giới thiệu về các doanh nghiệp với chủ đề “Kiến tạo trải nghiệm - Nâng tầm điểm đến”.

Lịch sử phát triển đầy tự hào của ngành Du lịch Việt Nam

Ngay từ lúc bước chân vào khu vực trưng bày, khách tham quan sẽ được nhìn lại từng dấu mốc lịch sử đáng nhớ của ngành Du lịch. Bố cục thiết kế dẫn dắt theo dòng thời gian, nổi bật với các bức vách ảnh và nội dung trưng bày, tái hiện ba chặng đường lớn:

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, các Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu, Nguyễn Thị Hoa Mai chụp ảnh với Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tại gian trưng bày Du lịch Văn hóa. Ảnh: TITC

* 1960 - 1992: Đặt nền móng cho ngành Du lịch Việt Nam. Ngày 9/7/1960 Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định 26/CP thành lập Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại thương. Trong những năm tháng chiến tranh, du lịch chủ yếu phục vụ công tác ngoại giao, đón tiếp các đoàn khách quốc tế, chuyên gia vào hỗ trợ miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, ngành Du lịch tiếp quản các cơ sở du lịch ở miền Nam, mở rộng đầu tư phát triển ở các địa phương có tiềm năng và chuẩn bị các điều kiện mở rộng thị trường sau khi nước ta thực hiện đổi mới, mở cửa.

* 1993 - 2016: Mở cửa hội nhập, chuyển mình đột phá. Ngành Du lịch chuyển mình mạnh mẽ khi Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế, lượng khách quốc tế tăng dần: năm 1995 đạt hơn 1,3 triệu lượt, năm 2016 đạt hơn 10 triệu lượt. Trong bối cảnh đó, du lịch được Đảng, Nhà nước xác định là một ngành kinh tế quan trọng. Nhiều chính sách quan trọng được ban hành, tiêu biểu là Nghị quyết 45 của Chính phủ (1993) về "Đổi mới quản lý và phát triển ngành Du lịch"; Chỉ thị 46 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (1994) về “Lãnh đạo đổi mới và phát triển du lịch trong tình hình mới”. Đặc biệt, Thông báo Kết luận 179 của Bộ Chính trị (1998) về “Phát triển du lịch trong tình hình mới” đặt nền tảng cho sự ra đời Pháp lệnh Du lịch (1999), sau này là Luật Du lịch (2005), Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch (1999), Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch (2000), Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2001-2010...

* 2017 - 2025: Tăng tốc bứt phá, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Năm 2017, lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng năm, Quốc hội thông qua Luật Du lịch (sửa đổi), thể hiện quyết tâm chính trị phát triển du lịch, mở ra thời kỳ tăng trưởng cao của du lịch.

Năm 2019, ngành Du lịch lần đầu tiên đón 18 triệu lượt khách quốc tế (gấp 72 lần năm 1990), 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 755 nghìn tỷ đồng, đóng góp 9,2% GDP.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh và các Phó Cục trưởng tại gian trưng bày. Ảnh: TITC

Từ năm 2020 - 2025 chứng kiến sự kiên cường của du lịch vượt qua đại dịch Covid-19, tái thiết thành công, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều thành tựu đặc biệt quan trọng, trong đó tiêu biểu là:

- Hoàn thiện thể chế, chính sách: ngành Du lịch tham mưu Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Chính phủ, Thủ tướng ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp phục hồi du lịch, khẳng định vai trò động lực của du lịch trong phát triển kinh tế; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 3 lần chủ trì hội nghị toàn quốc về du lịch, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng cao về vai trò động lực của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường hợp tác liên ngành: ngành Du lịch tăng cường phối hợp với các ngành nông nghiệp, đường sắt, công nghệ, y tế, thương mại để phát triển sản phẩm mới; phối hợp với ngành ngoại giao, công an đề xuất chính sách cởi mở về thị thực; phối hợp với ngành hàng không mở rộng kết nối đường bày, đưa khách quốc tế đến Việt Nam...

- Đổi mới xúc tiến quảng bá du lịch: tăng tần suất, quy mô, tính chuyên nghiệp, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác công tư; mở ra hướng đi mới trong khai thác điện ảnh để quảng bá du lịch; tạo đột phá trong truyền thông quảng bá du lịch trên nền tảng số...

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh chụp ảnh cùng các doanh nghiệp du lịch hàng đầu tại gian trưng bày Du lịch Văn hóa. Ảnh: TITC

- Đa dạng hóa sản phẩm: ngành Du lịch đã phát huy các dòng sản phẩm chủ đạo đồng thời mở rộng khai thác các sản phẩm du lịch mới như du lịch điện ảnh, nông nghiệp, đường sắt, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, ẩm thực, MICE, golf...

- Thúc đẩy chuyển đổi số: ngành Du lịch đã tận dụng cơ hội từ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để mở ra thời kỳ mới về chuyển đổi số phục vụ quản lý, kinh doanh và nâng cao trải nghiệm du khách, hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh theo hướng đồng bộ, thống nhất.

- Đột phá về tăng trưởng: Năm 2024, Việt Nam đón 17,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt mức phục hồi 98% tốt nhất trong ASEAN. Bảy tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024; phục vụ 93 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt 616 nghìn tỷ đồng. Ba tháng đầu năm 2024, Việt Nam là quốc gia điểm đến đạt mức tăng trưởng khách quốc tế cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (30%).

- Danh hiệu nổi bật: Việt Nam được 6 lần vinh danh là "Điểm đến hàng đầu châu Á"; 5 lần là "Điểm đến di sản hàng đầu thế giới"; 2 lần là “Điểm đến Golf tốt nhất thế giới"; 8 lần là “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á"; 2 lần là “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á”; 2 lần là “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á”; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vinh dự 4 lần được tôn vinh là Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tham quan gian trưng bày. Ảnh: TITC

Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm, dịch vụ đặc sắc

Gây ấn tượng đặc biệt là phân khu quảng bá sản phẩm, dịch vụ và điểm đến tiêu biểu của du lịch Việt Nam. Trong đó, có các dòng sản phẩm chủ đạo gồm có du lịch văn hóa, du lịch biển đảo, du lịch thiên nhiên, du lịch đô thị. Cùng với đó là hàng loạt sản phẩm mới đầy hấp dẫn như du lịch ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp, du lịch đường sắt, du lịch điện ảnh, du lịch golf...

Không gian này được thiết kế hiện đại với hệ thống màn hình LED khổ lớn, trình chiếu các video clip, slide ảnh giới thiệu vẻ đẹp Du lịch Việt Nam. Mỗi thước phim, mỗi tấm hình đều hàm chứa thông điệp tươi mới, đầy sức sống, mê hoặc du khách bằng vẻ đẹp bất tận của ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, kinh thành Huế, thành phố biển Đà Nẵng, thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... đến đồng bằng sông Cửu Long thanh bình; từ bãi biển cát trắng đến những kỳ quan thiên nhiên tráng lệ.

Video quảng bá ẩm thực Việt Nam tinh tế, đa dạng từ Bắc vào Nam, tôn vinh phở, bánh mì, bún bò, cao lầu, nem cuốn… Mỗi món ăn không chỉ là đặc sản mà còn là bản sắc, là chuyện kể về lịch sử, con người từng vùng miền.

Khách tham quan cũng có thể chiêm ngưỡng những video clip ấn tượng kể về câu chuyện du lịch của vùng sông nước Cần Thơ, viên ngọc xanh Cô Tô, đảo ngọc Phú Quốc, Nha Trang - Khánh Hòa… cùng loạt hình ảnh văn hóa, lễ hội, trải nghiệm du lịch golf, nghỉ dưỡng cao cấp, du thuyền sang trọng… đã tạo nên hình ảnh về một Việt Nam truyền thống mà hiện đại, gần gũi mà mới mẻ - nơi luôn rộng mở chào đón khách bốn phương.

Du khách tham quan gian trưng bày. Ảnh: TITC

Bên cạnh đó, đến với khu vực trưng bày, khách tham quan có thể tìm hiểu về sản phẩm dịch vụ đặc sắc của các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú. Đây cũng là nơi kết nối hợp tác, tìm kiếm cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp, đối tác.

Khu vực trưng bày thành tựu Du lịch Văn hóa là nơi lan tỏa niềm tự hào về ngành Du lịch Việt Nam, tôn vinh thành quả phát triển và cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong chặng đường vươn lên của ngành Du lịch. Nơi đây không chỉ truyền tải những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống mà còn chứa đựng thông điệp về đổi mới sáng tạo, hướng đến tương lai phát triển bền vững của Du lịch Việt Nam.

Hãy đến, trải nghiệm và cảm nhận về một Việt Nam tươi đẹp, hòa bình, luôn chào đón du khách gần xa!

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 28/8/2025

Cùng chuyên mục