Non nước Việt Nam

Mùa hoa lê ở Na Hang (Tuyên Quang)

Cập nhật: 09/03/2022 05:08:29
Số lần đọc: 757
Xã Hồng Thái ở huyện Na Hang, nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, được ví như Sa Pa thứ 2 của miền Bắc. Tháng 3 về cũng là lúc hoa lê đua sắc trắng trên mảnh đất này.  


Nhiều vườn lê đã có tuổi đời cao, gắn bó với người dân Hồng Thái từ nhiều đời. Riêng tại xã Hồng Thái có 164 hộ trồng lê với diện tích trên 90 ha.

Những cành lê già cỗi xù xi, rêu mốc được tô điểm bằng những chùm hoa trắng muốt luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ. Ảnh: Cổng TT điện tử huyện Na Hang

Hoa Lê là loài hoa đặc trưng của vùng xã Hồng Thái (Na Hang), nở rộ vào cuối tháng 2, những bông hoa kết với nhau thành chùm, kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Ảnh: Cổng TT điện tử huyện Na Hang

Cây lê nở trắng xóa như dải pha lê tuyệt đẹp trên những triền đồi luôn hấp dẫn du khách tham quan và thưởng ngoạn. Ảnh: Cổng TT điện tử huyện Na Hang

Mùa hoa lê chỉ kéo dài vài tuần nên du khách có thể tranh thủ, sắp xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến hành trình lên với Na Hang trong dịp cuối tuần này để trải nghiệm cảm giác ngỡ ngàng khi lần đầu biết tới vẻ đẹp lãng mạn của hoa lê.

Lễ hội "Hương sắc hoa lê" lần đầu tiên sẽ chính thức khai mạc vào tối 8/3, tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, nhằm hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia. Hoạt động này nằm trong chương trình kích cầu du lịch của tỉnh với chủ đề "Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ".

Sắc trắng hoa lê nơi đây cũng là cảm hứng cho nhiều tác phẩm nhiếp ảnh, hội hoạ, thơ, và âm nhạc viết về Na Hang. Ảnh: VOV

Nhiều khách du lịch thích thú chụp ảnh hoa lê với bộ trang phục Dao tiền truyền thống của người dân địa phương. Ảnh: Cổng TT điện tử huyện Na Hang

Làn mây, sương phủ làm cho khung cảnh hoa lê ở Hồng Thái thêm phần thi vị. Ảnh: Cổng TT điện tử huyện Na Hang

Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, thể hiện nét độc đáo riêng của miền núi phía Bắc. Đặc biệt là vẻ đẹp tinh khôi của hoa lê - loài hoa có sức sống bền bỉ và đang nở rộ vào thời điểm này.

Cùng với vườn hoa trải rộng và tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam, tại lễ hội còn có nhiều hoạt động quảng bá tiềm năng về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa phát triển du lịch như chương trình nghệ thuật của các dân tộc vùng cao, lễ nhảy lửa của người Dao đỏ, giới thiệu đặc sản nông nghiệp, tham quan vườn chè cổ thụ và làng văn hóa du lịch của người Dao Tiền.

Tuyên Quang

Nguồn: vtv.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT