Nhạc Ngũ âm Khmer - Lan tỏa giá trị di sản trong không gian trưng bày văn hóa phi vật thể giữa lòng Thủ đô
Nhạc Ngũ âm là một trong những loại hình nghệ thuật âm nhạc dân gian tiêu biểu, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của người Khmer. Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài, Nhạc Ngũ âm không chỉ phản ánh thế giới tinh thần phong phú mà còn thể hiện bản sắc văn hóa riêng biệt của cộng đồng người Khmer trong bức tranh đa dạng của văn hóa Việt Nam.
Trong đời sống cộng đồng, Nhạc Ngũ âm hiện diện trong nhiều nghi lễ và sự kiện quan trọng như các nghi lễ tôn giáo tại chùa Khmer, các nghi lễ vòng đời, lễ hội truyền thống, sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Âm thanh của Nhạc Ngũ âm được xem là phương tiện giao tiếp giữa con người với thần linh, thể hiện niềm tin, ước vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc và sự gắn kết bền chặt của cộng đồng.
Dàn Nhạc Ngũ âm (Pinn Peat) của người Khmer được cấu thành từ các bộ nhạc cụ phong phú, tiêu biêu gồm bộ đồng, bộ sắt, bộ mộc, bộ hơi, bộ da với những bộ chiêng lớn nhỏ, trống, kèn, chuông, đàn thuyền... Mỗi loại mang sắc âm riêng nhưng khi hòa tấu lại phối hợp hài hòa, tạo nên bản giao hưởng đầy tầng bậc, khi thì sâu lắng, trầm hùng, khi lại trong trẻo, ngân vang, du dương, hào hùng.
Một trong những đặc điểm nổi bật của Nhạc Ngũ âm là tính cộng đồng cao. Việc trình diễn thường có sự tham gia của nhiều nghệ nhân, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong dàn nhạc. Qua đó, kỹ năng diễn tấu, tri thức âm nhạc dân gian và những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần duy trì sức sống bền bỉ của di sản trong cộng đồng người Khmer.
Từ ngày 19 - 21/12, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) tổ chức Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong khuôn khổ chương trình, di sản Nhạc Ngũ âm của người Khmer cùng với di sản Chiêng Mường sẽ được giới thiệu một cách hệ thống, sinh động thông qua không gian trưng bày, trình diễn và giao lưu với các nghệ nhân, góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Đây là hoạt động nhằm tiếp nối thành công của Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xoè Thái (năm 2023) và Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa thực hành Then và làm gốm Chăm (năm 2024). Qua đó, góp phần triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Trung tâm Thông tin du lịch







.jpg)




