Xây dựng Chương trình Nghị sự Năm APEC 2027 tại Việt Nam
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu tại Hội thảo. Ảnh: TITC
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Việt Nam sẽ đăng cai APEC 2027 trong một bối cảnh toàn cầu và khu vực có những khác biệt sâu sắc so với các kỳ APEC Việt Nam 2006 và 2017. Thế giới đang trải qua những biến chuyển nhanh chóng, sâu rộng và ngày càng phức tạp. Cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng, chuỗi cung ứng và các hình thức hợp tác đang được định hình lại với tốc độ chưa từng có. Trong bối cảnh đó, khả năng thích ứng đang trở thành yếu tố then chốt song hành cùng mục tiêu tăng trưởng.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TITC
Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, vai trò của APEC ngày càng được khẳng định trong hợp tác đa phương khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Không chỉ là diễn đàn đối thoại, APEC còn góp phần thúc đẩy xây dựng chính sách và đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm ứng phó với những thách thức chung của khu vực và toàn cầu, qua đó đóng góp vào tiến trình liên kết và phát triển kinh tế khu vực.
Kể từ khi thành lập, APEC tập trung vào ba trụ cột chính gồm tự do hóa thương mại và đầu tư; tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh; hợp tác kinh tế - kỹ thuật. Trên cơ sở đó, các Nhà Lãnh đạo APEC đã thông qua Tầm nhìn APEC 2040, vạch ra lộ trình phát triển dài hạn với ba động lực then chốt: thương mại - đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm.
Các lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TITC
Trong những năm gần đây, hợp tác APEC đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, trí tuệ nhân tạo, các ngành công nghiệp sáng tạo... Những diễn biến này thể hiện khả năng thích ứng và sức sống của APEC trong việc duy trì vai trò phù hợp trước một thế giới đang biến đổi nhanh chóng.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: TITC
Trong bối cảnh đó, Hội thảo Xây dựng Chương trình Nghị sự Năm APEC 2027 có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để Việt Nam cùng các nền kinh tế thành viên trao đổi, thống nhất các định hướng lớn, xác định những ưu tiên chung cho APEC 2027, kế thừa các kết quả đã đạt được, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới của khu vực và quốc tế.
Hội thảo tập trung trao đổi về những kết quả nổi bật của APEC thời gian qua; các xu hướng, cơ hội và thách thức trong giai đoạn tới; cũng như các nhóm chủ đề và định hướng chính sách làm cơ sở xây dựng Chương trình nghị sự APEC 2027.
Trên cương vị nước chủ nhà APEC 2027, Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của APEC như tự nguyện, đồng thuận và không ràng buộc. Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ hợp tác đa phương, thúc đẩy thương mại, đầu tư và khuyến khích các sáng kiến đổi mới nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao khả năng thích ứng của khu vực.
Giám đốc bộ phận Nghiên cứu chính sách, Ban Thư ký APEC quốc tế Carlos Kuriyama tham luận dẫn đề. Ảnh: TITC
Tại Hội thảo, ông Carlos Kuriyama, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu chính sách, Ban Thư ký APEC quốc tế đã trình bày tham luận dẫn đề, cung cấp cái nhìn tổng quan về những nội dung hợp tác trọng tâm của APEC thời gian gần đây. Theo đó, các Nhà Lãnh đạo và Bộ trưởng APEC thống nhất thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, đẩy mạnh thương mại và đầu tư, phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo, ứng phó với thay đổi nhân khẩu học, bảo đảm an ninh năng lượng và triển khai lộ trình Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Bên cạnh đó, APEC cũng thông qua nhiều sáng kiến nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường hợp tác về hải quan, thương mại điện tử xuyên biên giới, thương mại không giấy tờ, dịch vụ môi trường và cải cách cơ cấu, qua đó tạo thuận lợi cho tăng trưởng bền vững và bao trùm trong khu vực.
Hội thảo diễn ra với 03 phiên làm việc gồm: Phiên I - Hợp tác APEC về thương mại, đầu tư và liên kết kinh tế. Phiên II - Hợp tác APEC về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phiên III - Hợp tác APEC về phát triển bền vững và bao trùm.
Trung tâm Thông tin du lịch













