Quảng Ninh: Sức bật của ngành công nghiệp không khói

Khách du lịch quốc tế tham quan vịnh Hạ Long dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Hoàng Quỳnh
Theo đó, tỉnh Quảng Ninh ưu tiên nâng cao trải nghiệm du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Năm 2025 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng của ngành Du lịch Quảng Ninh khi toàn tỉnh đón hơn 21,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 12% so với năm 2024, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 57.000 tỷ đồng, tăng 22%. Khách lưu trú năm 2025 đạt 8,18 triệu lượt, đạt 111% so với năm 2024 và 102% so với chỉ tiêu đề ra sau điều chỉnh...
Năm 2025, chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai trên địa bàn tỉnh với quy mô lớn, phạm vi rộng và cách làm ngày càng chuyên nghiệp. Quảng Ninh chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều chương trình, sự kiện quảng bá hình ảnh du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế, như: Lễ khai trương các hành trình tham quan vịnh Bái Tử Long, chương trình xác lập Kỷ lục đồng diễn thể thao trên vịnh Hạ Long.
Tỉnh tích cực tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm, tiềm năng, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Úc; Hội nghị EATOF lần thứ 23, Lễ hội du lịch biên giới Trung - Việt, Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam - Đài Loan; tổ chức gian hàng quảng bá tại Hội chợ VITM Hà Nội, TTE TP Hồ Chí Minh, Hội chợ mùa thu…
Cùng với xúc tiến quảng bá, Quảng Ninh xác định đầu tư hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược để phát triển du lịch. Hệ thống giao thông vận tải được đầu tư mạnh mẽ, hiện đại và ngày càng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kết nối với các trung tâm du lịch lớn trong nước, khu vực và quốc tế. Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến mở mới các đường bay charter quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Các chuyến bay từ Thâm Quyến đã khai thác trở lại từ tháng 9/2025 và đang mở rộng thêm từ các thành phố khác; xúc tiến các tuyến Hàn Quốc - Vân Đồn, Đài Loan - Vân Đồn. Đến nay, đã có 27 lượt cất, hạ cánh với 2.047 lượt hành khách quốc tế. Riêng đường bay charter Thâm Quyến - Vân Đồn trong tháng 11/2025 có 14 lượt cất, hạ cánh với 1.575 lượt khách. Dự kiến tháng 1/2026, khai thác chặng bay charter Cheongju (Hàn Quốc) - Vân Đồn.
Bên cạnh đó, hoạt động du lịch tàu biển diễn ra sôi động, đặc biệt việc khôi phục tuyến tàu biển từ Bắc Hải; hệ thống cửa khẩu đường bộ, nhất là khu vực Móng Cái, Hoành Mô - Động Trung, được nâng cấp theo hướng cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho khách nhập cảnh bằng đường bộ.
Năm 2025, các sản phẩm du lịch của Quảng Ninh tiếp tục phát triển theo từng khu vực và loại hình đặc trưng. Việc triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm bước đầu đạt hiệu quả, hình thành nhiều sản phẩm mới trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, mua sắm, ẩm thực, thể thao, chăm sóc sức khỏe. Tỉnh phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm với hoạt động khinh khí cầu Hạ Long; thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ cao cấp, nhiều khách sạn thương hiệu quốc tế như Hyatt, Intercontinental, Radisson Blu…
Cùng với đó, Quảng Ninh tiếp tục thu hút các dự án du lịch, dịch vụ cao cấp, bổ sung khách sạn thương hiệu quốc tế, phát triển các sản phẩm du lịch xanh, du lịch bền vững, kinh tế đêm, kinh tế di sản, hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử.
Năm 2026, với mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 65.000 tỷ đồng, Quảng Ninh hướng tới xây dựng điểm đến quốc tế hiện đại, đẳng cấp, thông minh và giàu bản sắc. Đây cũng là giai đoạn ngành du lịch tỉnh đứng trước “thời cơ vàng” để tăng tốc bứt phá. Trên nền tảng các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, châu Âu, châu Mỹ... Quảng Ninh chủ động mở rộng xúc tiến tại các thị trường tiềm năng mới như Ấn Độ, Trung Đông, Nga, đồng thời tăng cường hợp tác sâu với các doanh nghiệp lữ hành lớn nhằm nâng cao chất lượng và giá trị dòng khách quốc tế.
Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân mới Bính Ngọ... Qua đó, tiếp tục tạo chuỗi giá trị nghệ thuật chuyên nghiệp, tạo nền tảng phát triển bền vững các ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Phạm Tăng









