Hoạt động của ngành

Nho Quan (Ninh Bình) phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật: 11/06/2019 08:21:54
Số lần đọc: 2073
Trong khoảng 8 năm trở lại đây (2010 - 2018), lượng khách đến với du lịch Nho Quan có tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 2,35%/ năm. Địa bàn du lịch được mở rộng; các khu, điểm du lịch được tôn tạo, nâng cấp; hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch được quan tâm đầu tư phát triển, đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt. Đây thực sự là một tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch Nho Quan nói riêng, ngành du lịch Ninh Bình nói chung.

Nho Quan được biết đến là một huyện có tiềm năng nổi bật về phát triển du lịch với nhiều loại hình như: du lịch sinh thái, cảnh quan, tâm linh, lễ hội... như hồ Đồng Chương và khu Kênh Gà - Vân Trình. Hồ Đồng Chương nằm ở 2 xã Phú Lộc và Phú Long;  Vườn Quốc gia Cúc Phương với các hang động thời đồ đá, suối nước nóng, những cây cổ thụ ngàn năm tuổi và các trung tâm nghiên cứu, bảo tồn động thực vật…

Khu Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại 2 xã Kỳ Phú và Phú Long với diện tích 1.488 ha đang được triển khai xây dựng. Động Vân Trình thuộc xã Thượng Hoà là một động lớn nằm trong núi Mõ. Động Thiên Hà và Hang Bụt nằm trong núi Tướng thuộc xã  là những kỳ quan thiên nhiên rộng, sâu và có nhiều nhũ đá kỳ lạ; Ngoài ra có một nét văn hoá rất đặc trưng của huyện Nho Quan cần được phát huy và bảo tồn, đồng thời kết hợp phát triển du lịch là văn hóa của đồng bào dân tộc Mường.

Bên cạnh đó, huyện Nho Quan còn có nhiều điểm du lịch độc đáo khác như: Tắm ngâm nước khoáng nóng Cúc Phương; Khu nghỉ dưỡng Cucphuong Resort&Villas; Khu tâm linh Phủ Đồi Ngang, xã Phú Long, Khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu…

Tài nguyên du lịch đa dạng, độc đáo và có quy mô là một lợi thế cạnh tranh lớn của huyện Nho Quan so với các huyện, thành phố khác của Ninh Bình và các vùng lân cận. Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Ngành du lịch đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Vì vậy, trong những năm qua, Nho Quan đã có nhiều quyết sách để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Qua triển khai thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét.

Nếu như năm 2010, ngành du lịch Nho Quan đã đón khoảng 83.500 lượt khách thì đến năm 2018 tăng lên 97.520 lượt khách, tăng 14.020 lượt. Tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2010 - 2018, đạt 2,1%/năm. Trong đó, khách du lịch nội địa đến Nho Quan chủ yếu là dòng khách du lịch văn hóa tâm linh tại Phủ Đồi Ngang, một số lượng lớn học sinh, sinh viên đi tham quan, picnic, dự trại hè tại khu du lịch vườn Quốc gia Cúc Phương; tham quan nghỉ dưỡng tại khu du lịch Cuc Phuong resort & Villas,...

Khách du lịch quốc tế đến Nho Quan trong giai đoạn 2010 - 2018 có mức tăng trưởng thấp và không ổn định, có những năm nguồn khách du lịch quốc tế đến Nho Quan bị suy giảm (năm 2014, năm 2016). Sự suy giảm cục bộ này cũng nằm trong tình trạng chung của cả nước và của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do ngành du lịch Nho Quan chưa có những sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh để có thể hấp dẫn khách du lịch phù hợp với xu thế chung của thị hiếu khách

Mặc dù có những năm bị suy giảm, nhưng tính chung trong giai đoạn 2010 - 2018, khách du lịch quốc tế đến Nho Quan vẫn gia tăng. Năm 2010, đã đón được 8.500 lượt khách quốc tế, đến năm 2018 đã tăng lên 12.500 lượt khách, tăng 3.000 lượt khách; tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm trong thời kỳ 2010 - 2018, đạt 5,45%/năm.

Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến về du lịch của huyện nhà luôn được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trước hết là công tác thông tin tuyên truyền trực quan, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND huyện triển khai xây dựng, lắp đặt các biển quảng bá tiềm năng du lịch tại các vị trí cửa ngõ quan trọng trên địa bàn huyện để cung cấp thông tin, giới thiệu đến du khách các địa điểm du lịch nổi tiếng của Nho Quan, nhằm thu hút du khách đến với du lịch Nho Quan ngày một nhiều hơn.

Để quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch của địa phương, năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện gồm: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT tham gia trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm truyền thống tiêu biểu của huyện đến du khách và nhân dân trong và ngoài tỉnh tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công, nông nghiệp, du lịch đồng bằng sông Hồng, với các sản phẩm  như: Đũa kim giao, mật ong, nhung hươu của Cúc Phương, nếp cau Thường Sung, quả Bùi Kỳ Lão, gốm sứ Gia Thủy, đồ gỗ Quỳnh Phong, cơm cháy Xích Thổ…

Bên cạnh đó, huyện cũng khuyến khích các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, quà lưu niệm, băng đĩa, tranh ảnh,.. giới thiệu, quảng bá các danh lam thắng cảnh, các dịch vụ du lịch của đơn vị mình đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Với tiềm năng, lợi thế to lớn nói trên cộng hưởng với các chính sách đúng đắn của cấp ủy, chính quyền, tin tưởng đến năm 2025 du lịch Nho Quan cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030 sẽ thành hiện thực.

Nguồn: Báo Ninh Bình

Cùng chuyên mục