Hoạt động của ngành

Ninh Bình xác định du lịch là trung tâm kết nối các ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản

Cập nhật: 19/01/2026 10:06:00
Số lần đọc: 20
(TITC) - Chiều ngày 16/01, tại Ninh Bình, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Du lịch năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 do Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức.

Lãnh đạo, đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Dự Hội nghị có ông Trần Song Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình; Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường; các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu…

Theo báo cáo, năm 2025, ngành Du lịch Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch lớn của vùng, có giá trị thương hiệu cao của quốc gia và quốc tế. Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, từng bước đa dạng hoá các sản phẩm, đổi mới các tuyến du lịch tạo nên diện mạo mới, đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của du khách.

Toàn tỉnh ước đón trên 19,4 triệu lượt khách, vượt 7,79% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, khách nội địa đạt 17,17 triệu lượt khách, khách quốc tế đạt 2,22 triệu lượt khách. Doanh thu ước đạt trên 21.238 tỷ đồng, vượt 17,98% so với kế hoạch.

Cùng với tăng trưởng về quy mô, thương hiệu du lịch Ninh Bình ngày càng được khẳng định vững chắc trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Quần thể danh thắng Tràng An nằm trong nhóm 1% điểm đến được yêu thích nhất thế giới; Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là khu bảo tồn đầu tiên của Việt Nam đạt Danh lục Xanh (Green List); Vườn quốc gia Cúc Phương nhiều năm liền được vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Đặc biệt, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã được công nhận là Vườn Di sản ASEAN, khẳng định giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và sinh thái đất ngập nước, đồng thời nâng cao vị thế của Ninh Bình trong mạng lưới các khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Những danh hiệu này đã góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Ninh Bình là điểm đến xanh, thân thiện, an toàn và giàu bản sắc.

Các kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy bước chuyển rõ nét trong tư duy phát triển du lịch của tỉnh, từ chú trọng tăng trưởng về số lượng sang chú trọng chất lượng, chiều sâu văn hóa và tính bền vững, từng bước gắn kết du lịch với phát triển kinh tế di sản và các ngành công nghiệp văn hóa, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao những kết quả ngành Du lịch Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Báo Nhân Dân

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2025 diễn biến nhanh, phức tạp, đan xen nhiều thách thức và cơ hội, du lịch Ninh Bình đã thể hiện rõ bản lĩnh, sự chủ động và tinh thần đổi mới sáng tạo, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Đứng trước cơ hội phát triển mới với nhiều lợi thế vượt trội, việc hợp nhất ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định đã mở ra không gian phát triển du lịch rộng lớn, đa dạng và có tính liên kết cao, tạo tiền đề để du lịch tỉnh “cất cánh” trong giai đoạn phát triển mới.

Cục trưởng cũng nhấn mạnh vai trò kết nối và đồng hành của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong việc đưa Ninh Bình tiếp cận các cơ hội hợp tác, dự án và nguồn lực phát triển mới. Trong năm 2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã kết nối, giới thiệu dự án ODA của Hàn Quốc với tổng ngân sách khoảng 3,5 triệu đô-la Mỹ triển khai tại Ninh Bình, mục tiêu là chuyển đổi mô hình du lịch tại Cúc Phương theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát huy văn hóa Mường và nâng cao sinh kế cho người dân địa phương.

Từ góc nhìn toàn ngành, 2025 là năm du lịch Việt Nam phục hồi vững chắc và bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới. Ngành Du lịch cả nước đang hướng tới những mục tiêu cao hơn trong năm 2026: Phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1,125 triệu tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, Ninh Bình cần tăng cường phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và di sản, lấy các giá trị bản địa làm trụ cột để xây dựng thương hiệu du lịch có chiều sâu và bản sắc riêng.

Năm 2026 được dự báo tiếp tục là năm có nhiều biến động và thách thức, đòi hỏi toàn ngành Du lịch phải chủ động thích ứng, đổi mới tư duy phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở đó, Cục trưởng đề nghị Ninh Bình cần tiếp tục phát triển du lịch theo hướng lấy văn hóa - di sản làm nền tảng, lấy con người trung tâm, lấy chất lượng và phát triển bền vững làm mục tiêu cốt lõi. Tập trung phát triển các dòng sản phẩm du lịch là thế mạnh của Ninh Bình, đặc biệt là du lịch văn hóa sáng tạo, du lịch sinh thái cao cấp, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm nông thôn và làng nghề. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý và phát triển du lịch. Xác định thị trường mục tiêu theo hướng chất lượng và giá trị, tăng cường liên kết vùng, liên kết sản phẩm và hợp tác công - tư. Tiếp tục đầu tư cho con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, xây dựng văn hóa du lịch chuyên nghiệp, thân thiện.

Với truyền thống văn hóa đặc sắc, tài nguyên du lịch đa dạng và tư duy phát triển ngày càng hiện đại, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tin tưởng rằng ngành Du lịch Ninh Bình sẽ bứt phá mạnh mẽ, đồng thời khẳng định Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ninh Bình trong quá trình phát triển du lịch giai đoạn mới.

Ông Trần Song Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu. Ảnh: Báo Ninh Bình

Ông Trần Song Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành Du lịch Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh Ninh Bình mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu đặt ra là phải tái cấu trúc không gian du lịch, tái định vị sản phẩm và thương hiệu điểm đến, chuyển từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang tư duy phát triển theo trục di sản - sinh thái - văn hóa - đô thị và chuỗi giá trị liên vùng. Ngành Du lịch chuyển sang giai đoạn phát triển mới - giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu, trong đó chất lượng tăng trưởng, hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng, sức lan tỏa và tính bền vững được đặt lên hàng đầu.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành Du lịch Ninh Bình sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, với mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Vì vậy, Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị ngành Du lịch tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển du lịch theo hướng tích hợp, coi du lịch là trung tâm kết nối các ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản. (2) Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tiếp tục nâng tầm các sản phẩm truyền thống. (3) Tăng cường chuyển đổi số trong ngành Du lịch, từ quản lý nhà nước, truyền thông, xúc tiến, quảng bá đến xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. (4) Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa du lịch văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế. (5) Tăng cường công tác quản lý điểm đến, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. (6) Tăng cường liên kết, hợp tác và thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác công - tư, mở rộng liên kết với các trung tâm du lịch lớn trong nước và quốc tế. (7) Tập trung tổ chức và phát triển không gian du lịch theo mô hình đô thị di sản và hệ sinh thái sáng tạo. (8) Tập trung cao cho việc xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể Tam Chúc và Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là Di sản Thế giới theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND tỉnh và Sở Du lịch Ninh Bình khen thưởng vì những thành tích, đóng góp cho ngành Du lịch của tỉnh trong năm 2025.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 19/01/2026

Cùng chuyên mục