Hành trang lữ khách

Phải lòng sắc vàng hoa muồng hoàng yến

Cập nhật: 15/05/2019 08:08:35
Số lần đọc: 1458
(TITC) - Đất trời Đà Nẵng bắt đầu chớm hạ thì đâu đó trên các con đường rợp bóng cây người dân và du khách lại bắt gặp những bông hoa muồng hoàng yến bung nở như xoa dịu một mùa nắng hanh.

Những ngày này, bạn chỉ cần đi dạo một vòng là có thể khám phá ra rất nhiều địa điểm hoa muồng hoàng yến nở vàng say đắm lòng người. Nếu không để ý bạn sẽ dễ dàng bỏ qua nét đẹp kiêu sa của loài hoa này, nắng càng vàng, hoa lại càng đẹp.

Muồng hoàng yến còn có tên là cây Osaka, cây bò cạp nước, muồng hoàng hậu. Loài muồng này có nguồn gốc từ miền nam châu Á, từ miền nam Pakistan kéo dài về phía đông qua Ấn Độ tới Đông Nam Á và về phía nam tới Sri Lanka. Đây là loài cây trung tính, thiên về ưa sáng, mọc nhanh, chịu hạn tốt. Cây con ưa bóng nhẹ.

Mỗi bông hoa muồng hoàng yến có 5 cánh, mềm, mỏng rất đỗi dịu dàng. Hoa thường nở thành từng chùm lớn, màu vàng tươi, rủ xuống dài khoảng 20 - 40 cm. Cánh muồng hoàng yến hình bầu dục, mặt ngoài phủ lông mượt. Mỗi bông hoa có đường kính 4–7 cm. Mùa hoa muồng hoàng yến kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

Mỗi chiều đi về qua những con phố, dừng chân dưới bóng cây, ngắm những bông hoa muồng vàng vươn mình trong nắng lòng thấy bình yên lạ, thanh thản quên đi những lo toan.

 

                                                                 Nguyên Thu

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục