Hoạt động của ngành

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch hãng thông tấn BBC

Cập nhật: 11/04/2019 08:57:26
Số lần đọc: 1616
(TITC) – Sáng ngày 10/4/2019, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đã có buổi tiếp và làm việc với ông John Williams – Phó Chủ tịch hãng thông tấn BBC bàn về kế hoạch hợp tác và quảng bá du lịch Việt Nam trên BBC.


Toàn cảnh buổi làm việc

Vui mừng chào đón ông John Williams – Phó Chủ tịch hãng thông tấn BBC tới thăm Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đánh giá cao sự quan tâm của BBC đối với ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây. Tại sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF 2019) diễn ra vào tháng 1 vừa qua tại Hạ Long (Quảng Ninh), hãng thông tấn BBC đã chủ trì tổ chức và quảng bá ATF 2019 thành công và hiệu quả - Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu nhấn mạnh. 

Chia sẻ về tình hình du lịch Việt Nam nói chung và công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam nói riêng, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết ngành Du lịch đã tích cực tham gia các hội chợ du lịch lớn trong khu vực và trên thế giới như Hội chợ ITB, WTM, CITM, Kotfa, JATA… và thường xuyên tổ chức các roadshow giới thiệu du lịch Việt Nam tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ, Tây Ban Nha…


Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu phát biểu tại buổi làm việc

Tại những sự kiện này, du lịch Việt Nam tập trung quảng bá với chủ đề Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận (Vietnam –Timeless charm) và thông điệp Việt Nam luôn là điểm đến thân thiện, an toàn và hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Về lượng khách quốc tế, ngành du lịch Việt Nam những năm gần đây luôn đạt mức tăng trưởng cao, khách chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Nga… 

Hiện công tác xúc tiến quảng bá của ngành du lịch Việt Nam gặp nhiều khó khăn như thiếu kinh phí tổ chức, nhân lực làm du lịch chất lượng cao...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông John Williams – Phó Chủ tịch hãng thông tấn BBC dành nhiều lời ca ngợi về vẻ đẹp của đất nước Việt Nam, trong đó có nhiều điểm đến nổi tiếng đang thu hút đông đảo khách quốc tế như Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) – hang động lớn nhất thế giới…

BBC đã có cơ hội hợp tác và quảng bá với Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 2 vừa qua, BBC và Vietnam Airlines đã hợp tác phát sóng đoạn phim dài 30 giây giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, từ sông Mê Kông trù phú đến hang Sơn Đoòng huyền bí, từ TP Hồ Chí Minh sôi động đến thành phố Đà Nẵng độc đáo, từ Vịnh Hạ Long kỳ vĩ đến Thủ đô Hà Nội yên bình… Tất cả mở ra trước mắt du khách một đất nước Việt Nam thanh bình, tươi đẹp và ẩn chứa muôn vàn điều kỳ diệu.

Để hướng tới cơ hội hợp tác giữa du lịch Việt Nam với hãng thông tấn BBC, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đề nghị đại diện bên phía BBC sẽ lên ý tưởng và xây dựng các chiến dịch truyền thông, hai bên sẽ cùng phối hợp để huy động sự tham gia đóng góp nguồn lực từ nhiều thành phần trong xã hội nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác xúc tiến quảng bá. “BBC là hãng thông tấn nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng đối với thế giới, nếu có điều kiện hợp tác với BBC, du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ đạt được nhiều hiệu quả tích cực trong việc giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới” – Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết.

Trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch và hãng thông tấn BBC sẽ tiến hành nhiều cuộc trao đổi hơn nữa giữa đại diện hãng BBC tại Việt Nam và đại diện các vụ, đơn vị của Tổng cục Du lịch.

Khánh Trang

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục