Hoạt động của ngành

Phù Đổng (Hà Nội) tìm hướng thúc đẩy du lịch

Cập nhật: 21/11/2025 09:04:31
Số lần đọc: 38
Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính, Phù Đổng là xã giàu tiềm năng du lịch nhất khu vực phía đông Thủ đô.


Học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm tại khu sinh thái Phù Đổng Green Park.

Trong tương lai, vùng đất này có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua như: Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đường kết nối sân bay Gia Bình… Đây là điều kiện thuận lợi để Phù Đổng thúc đẩy du lịch.

Nói đến Phù Đổng là nói đến vùng đất thấm đẫm huyền thoại, gắn với sự ra đời của Thánh Gióng - một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian. Chỉ cách Quốc lộ 1A một quãng ngắn, quần thể Di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng là địa chỉ văn hóa nổi tiếng, với nhiều di tích lớn nhỏ.

Riêng khu đền Thượng, không gian trung tâm của tín ngưỡng thờ Thánh Gióng là một di tích đồ sộ, các hạng mục đều được xây dựng với quy mô lớn. Bên cạnh đền Thượng là chùa Kiến Sơ. Ngôi chùa không chỉ có quy mô về kiến trúc, mà còn gắn với dòng Thiền Vô Ngôn Thông, một dòng Thiền nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Xứ Kinh Bắc xưa có các vùng đất “tam Cổ, ngũ Phù” là những vùng giàu truyền thống thì Phù Đổng chiếm đến ba địa danh, gồm Cổ Bi, Phù Đổng, Phù Ninh. Phù Ninh chính là làng Nành, nơi có Đại Thiền tự, hay còn gọi là chùa Nành, chùa Pháp Vân với kiến trúc nổi tiếng, gắn với tín ngưỡng thờ Tứ pháp. Làng Nành cũng là làng có nghề buôn bán thuốc Đông y.

Trên toàn địa bàn, Phù Đổng có 101 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 19 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 30 di tích cấp thành phố, cùng 25 lễ hội truyền thống, nổi bật nhất là Lễ hội Gióng - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhiều năm nay, Phù Đổng còn phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh ở khu vực xã Phù Đổng cũ. Những cánh đồng hoa giấy rực rỡ sắc màu là điểm tham quan hấp dẫn của người dân.

Sau khi triển khai bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, cấp ủy, chính quyền xã Phù Đổng đã xác định phát triển du lịch là một thế mạnh cần phát huy. Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang chia sẻ: “Nhờ lợi thế về di sản và cảnh quan phong phú, xã tập trung phát triển du lịch trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, lịch sử, với các loại hình du lịch chính gồm: Văn hóa - tâm linh, học đường - giáo dục truyền thống, làng nghề - ẩm thực và sinh thái nông nghiệp trải nghiệm”.

Tuy nhiên, từ định hướng chung, cần có giải pháp cụ thể để các tour du lịch trở nên hấp dẫn. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa Nguyễn Đức Tăng đề nghị Phù Đổng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bản đồ số di sản để hình thành các tuyến du lịch chuyên đề gắn với không gian thờ Thánh Gióng; thiết kế các tour trải nghiệm kết nối đền, chùa, làng nghề, gắn với sản phẩm đặc sản địa phương.

Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Văn Sáu, nguyên Trưởng khoa Văn hóa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội, hình ảnh Thánh Gióng không chỉ là biểu tượng lịch sử, mà còn là biểu trưng cho tinh thần Việt. Để sản phẩm du lịch hấp dẫn, cần làm sống lại huyền thoại ấy bằng các sản phẩm kể chuyện, thuyết minh, trưng bày tương tác, để du khách cảm thấy họ đang bước vào không gian huyền thoại. Ngoài ra, một số chuyên gia đề xuất Phù Đổng nên phát triển tour du lịch xanh, gắn với đạp xe trải nghiệm…

UBND xã Phù Đổng đang xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch” với giải pháp mới như: Chỉnh trang cảnh quan khu di tích đền Phù Đổng, đầu tư hệ thống biển chỉ dẫn, xây dựng khu trưng bày phục trang nhân vật Hội Gióng; đề xuất xây dựng Công viên Tre rộng 30 ha gắn với hình tượng Tứ bất tử...

Những ý kiến của các chuyên gia sẽ được nghiên cứu để hoàn thiện Đề án. Điều này càng trở nên thuận lợi hơn khi Phù Đổng sắp có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua

Giang Nam

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 20/11/2025

Cùng chuyên mục