Hoạt động của ngành

Trải nghiệm văn hóa tạo điểm nhấn, níu chân du khách tại Lâm Đồng

Cập nhật: 21/11/2025 09:23:09
Số lần đọc: 26
Những năm qua, các di sản văn hóa Chăm đã có đóng góp không nhỏ trong việc thu hút khách du lịch đến với tỉnh Lâm Đồng. Nhiều cơ sở lưu trú, điểm tham quan đã khai thác yếu tố văn hóa Chăm để xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo điểm nhấn để níu chân du khách trong và ngoài nước.


Nhiều năm qua vào mùa du lịch trú đông, tại khu vực Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) các chương trình trải nghiệm văn hóa Chăm nhận được sự yêu thích của du khách. Trong không gian âm nhạc có những điệu múa đầy sắc màu, những món ăn đặc trưng trong dịp lễ quan trọng của người Chăm và hoàng tộc Chăm như: dê nước lèo, gà nướng, cơm béo, gỏi xoài cá cơm tươi được tái hiện sinh động trong hương vị truyền thống. Không chỉ được giới thiệu, thưởng thức món ăn mà du khách còn được tham gia trải nghiệm, tương tác với các nghệ nhân.

Hoạt động làm bánh gừng rất được du khách ưa thích

Để du khách cảm nhận rõ nét, các sản phẩm trải nghiệm được xây dựng có chiều sâu, thông qua 5 giác quan từ vị giác, khứu giác, thính giác, thị giác đến xúc giác, từ đó đem đến cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Quan trọng hơn, những sản phẩm ở đây đều do chính bàn tay của các nghệ nhân người Chăm làm ra.

Bà Lương Thị Hoà - một trong những nghệ nhân được Pandanus Resort (phường Mũi Né) mời về trình diễn nghề làm gốm truyền thống của người Chăm cho biết, đây là dịp giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo của người Chăm đến bạn bè quốc tế. "Những dịp năm mới, Tết Nguyên đán, họ mời trình diễn, rồi còn đặt thêm hơn 200 sản phẩm để trưng bày. Tôi mong muốn sản phẩm gốm Chăm được vươn xa hơn, có thể ra đến nước ngoài", bà Hoà nói.

Du khách thưởng thức ẩm thực Chăm tại khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né

Còn tại Bảo tàng Nước mắm tại phường Phú Thuỷ (tỉnh Lâm Đồng), chương trình nghệ thuật “Huyền thoại làng chài” cũng thu hút rất đông du khách, đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Đây là chương trình sân khấu hóa đặc sắc kết hợp giữa lễ hội Ka-tê của đồng bào Chăm và lễ hội cầu ngư của dân làng chài Phan Thiết. Chương trình nghệ thuật kết hợp giữa nghệ thuật dân gian truyền thống và kỹ thuật sân khấu đương đại, mang lại rất nhiều cảm xúc.

Bà Trần Thị Kiều Lan, một du khách chia sẻ: "Chương trình đó rất là hay, tôi thấy chương trình lột tả được cuộc sống của người dân làng chài ở khu vực này. Chương trình nghệ thuật hay và hấp dẫn".

Du khách trải nghiệm trang phục truyền thống của người Chăm

Những năm gần đây, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ đã nỗ lực làm mới sản phẩm, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho du khách, trong đó, nổi bật là việc lồng ghép văn hóa, nghệ thuật vào các tour tham quan, nhất là tại những điểm mạnh về du lịch biển và nghỉ dưỡng.

Không chỉ níu chân du khách ở vùng biển, mà di sản văn hóa Chăm còn tạo chất liệu cho các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch tại vùng cao nguyên đại ngàn. Theo ông Đoàn Phi Phụng - Giám đốc công ty LangBiang Land (phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), văn hóa Chăm rất đặc biệt, nếu xây dựng trải nghiệm kết hợp với người K’ho sẽ tạo sự kết nối, giao thoa, giúp cho du khách khám phá sâu hơn về những nét văn hóa dân tộc K’ho và Chăm.

"Chúng tôi đang đầu tư hoạt động giao lưu văn hóa Chăm, văn hóa cồng chiêng và các trò chơi giải trí ở đây. Bên cạnh chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, để đón khách có những cái mới lạ, chúng tôi tạo thêm chương trình kết hợp văn hóa Chăm với cồng chiêng để đáp ứng được nhu cầu của khách", ông Phụng nói.

Du khách trải nghiệm vũ điệu kết đoàn tại LangBiang Land 

Bà Nguyễn Thái Tường Vân - Giám đốc Công ty Lữ hành Thái Loan cho biết đơn vị vừa đưa đoàn khách trải nghiệm từ vùng biển đến cao nguyên đại ngàn của Lâm Đồng. Bản thân bà Loan cũng như du khách rất ấn tượng với các sản phẩm du lịch được xây dựng từ các yếu tố văn hoá Chăm.

"Tại khu vực Phan Thiết cũ, tôi thấy chương trình nghệ thuật “Huyền thoại làng chài” rất hay. Chúng tôi đến Đà Lạt cũng có những điểm mới, có chương trình thu hút khách, không những khách trong nước mà còn có khách nước ngoài. Tôi rất kỳ vọng những chương trình này sẽ đem đến cho du khách nhiều tiết mục mãn nhãn hơn nữa", bà Vân nói.

Những ngày này, lượng khách quốc tế lưu trú tại tỉnh Lâm Đồng ngày càng tăng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai mô hình sinh hoạt văn hóa truyền thống, phục dựng lễ hội gắn với phát triển du lịch, quảng bá rộng rãi di sản các dân tộc. Các hoạt động trên không chỉ góp phần bảo tồn, quảng bá nét văn hóa truyền thống của các dân tộc tại Lâm Đồng, mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng để níu chân du khách.

Đoàn Sĩ

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 21/11/2025

Cùng chuyên mục