Hoạt động của ngành

Rộn ràng mùa du lịch hè

Cập nhật: 04/07/2025 09:35:34
Số lần đọc: 28
Mùa du lịch hè 2025, tại các điểm du lịch nổi tiếng của cả nước như Đà Lạt, Mũi Né, đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ghi nhận sự bùng nổ về lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Sau sắp xếp các tỉnh, từ cao nguyên xuống biển, từ đất liền ra hải đảo như một sợi dây gắn kết, tạo cú hích cho du lịch phát triển.


Khách sạn, resort kín phòng

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 6-2025 đến thời điểm hiện tại, lượng khách đổ về các resort, khách sạn, điểm du lịch ven biển Khu du lịch quốc gia Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) tăng mạnh. Các tour trải nghiệm lướt ván diều, mô tô nước, ca nô dù kéo, ngắm san hô, tour xe jeep, hay tour chụp ảnh check-in theo “phong cách Maldives” thu hút hàng ngàn lượt du khách đăng ký mỗi ngày. Các doanh nghiệp du lịch ở Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, công suất phòng trung bình hiện đạt từ 60-70%, dịp cuối tuần đạt trên 90%.

Khách tham quan nghỉ mát tại Khu du lịch Thung lũng Tình yêu (Lâm Đồng). Ảnh: Đoàn Kiên

Ông Trần Anh Thi, Giám đốc điều hành Seahorse Resort & Spa (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng), nhận định: “Du lịch hè năm nay khởi sắc rõ nét nhờ hạ tầng giao thông thuận lợi, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc nối từ TP. HCM đến Khánh Hòa, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. HCM. Thêm vào đó, các doanh nghiệp du lịch liên tục đổi mới sản phẩm, kết hợp vui chơi, ẩm thực, nghỉ dưỡng để giữ chân khách”. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, năm nay, nhiều đơn vị ở Mũi Né đã đưa vào khai thác các sản phẩm mới như tour “Trải nghiệm làng chài - chợ cá Mũi Né” lúc rạng sáng, tour yoga trên biển, tour trekking và thiền ngắm bình minh. Các tour này được đánh giá phù hợp xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe, kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa.

Bên cạnh Mũi Né, đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) cũng ghi nhận lượng khách tăng kỷ lục trong hè 2025. Các chuyến tàu cao tốc từ Phan Thiết ra đảo luôn kín chỗ, thậm chí quá tải vào cuối tuần. Dịp cuối tuần, khoảng gần 200 nhà nghỉ, homestay, khách sạn trên đặc khu thường xuyên thông báo hết phòng. Ông Đỗ Sung (chủ homestay Hoa Nắng 1969), cho biết: “Khoảng 2 tháng nay, khách đặt kín hết phòng”.

Khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), với khí hậu mát mẻ, thậm chí se lạnh khi xuất hiện những cơn mưa, đã thu hút đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng. Ông Đinh Tuấn Anh, Giám đốc TTC World - Thung lũng Tình yêu, cho biết: “Mở đầu kỳ nghỉ hè, khu du lịch đã có nhiều chương trình ưu đãi dành cho du khách, nhờ đó lượng khách trong tháng 6 đạt 85.099, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2024”.

Bước vào cao điểm du lịch hè, tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa công suất phòng trung bình đạt từ 70%, đặc biệt các khách sạn, resort 4-5 sao khu vực phường Nha Trang và khu vực Bãi Dài (vịnh Cam Ranh) đều trên 90%, một số nơi kín chỗ. Với khoảng 1.200 cơ sở lưu trú cùng hơn 60.000 phòng, Khánh Hòa đủ sức đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế. Hiện nhiều khách sạn có chính sách ưu đãi khi khách đặt thêm dịch vụ đưa đón sân bay, bữa ăn; các khu, điểm du lịch triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn để phục vụ du khách.

“Tung chiêu” đón khách

Theo Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, các cơ sở lưu trú du lịch ở Mũi Né, Đà Lạt, đặc khu Phú Quý hiện đang bước vào mùa cao điểm đón khách du lịch hè (từ tháng 6 đến hết tháng 8 hàng năm). Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, các cơ sở lưu trú du lịch tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ; kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tính đến nay, tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né đã có gần 50 doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, vận chuyển, dịch vụ giải trí, các khu vui chơi, điểm tham quan du lịch đăng ký các gói sản phẩm giảm giá, khuyến mãi từ 10-50% đến hết mùa du lịch hè (tháng 9), có nhiều gói kích cầu hấp dẫn đến cuối năm 2025.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa thông tin, với lượng khách dự báo sẽ tăng cao, đơn vị đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp phối hợp tổ chức tuyên truyền và tăng cường các biện pháp đảm bảo phục vụ khách du lịch trong đợt cao điểm du lịch hè. Đồng thời, tăng cường nhân viên trực đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận phản ánh từ du khách hoặc nếu có sự cố nhanh chóng phối hợp kiểm tra, xử lý, đảm bảo quyền lợi cho du khách.

Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường cảnh quan, môi trường xã hội tại các cơ sở kinh doanh du lịch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ và quản lý điểm đến; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về du lịch.

Tiến Thắng - Đoàn Kiên - Hiếu Giang

Nguồn: Báo SGGP - sggp.org.vn - Đăng ngày 04/07/2025

Cùng chuyên mục