Nhìn ra thế giới

Singapore cấp phép nhập cảnh cho hàng nghìn khách quốc tế trong ngày đầu tiên

Cập nhật: 14/10/2021 05:45:29
Số lần đọc: 569
Ngày 12/10, Singapore chính thức nhận hồ sơ xin nhập cảnh của du khách quốc tế đã tiêm vaccine, theo chương trình hành lang du lịch với 8 quốc gia gồm Canada, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ.  


Từ ngày 19/10, Singapore sẽ mở rộng chương trình du lịch song phương "Hành lang du lịch cho khách đã tiêm vaccine" - (VTL) với 8 quốc gia gồm Canada, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ.

Trong ngày đầu tiên nhận đăng ký hôm 12/10, Singapore đã phê duyệt hơn 2.400 hồ sơ xin nhập cảnh của các du khách nước ngoài đã tiêm đủ vaccine Covid-19. Trong đó nhiều nhất là du khách Anh với 976 hồ sơ, tiếp theo là Pháp (537 người) và Mỹ (440 người). Trẻ em dưới 12 tuổi không cần xin cấp phép để vào Singapore theo VTL.

Singapore thiết lập hành lang du lịch nhiều quốc gia như Mỹ, Anh và Canada. Nguồn: ST, Reuters

Tổng giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) – ông Han Kok Juan cho biết đây là tín hiệu lạc quan và dự kiến con số sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối năm nay. Tới ngày 08/11, Singapore sẽ chính thức nhận hồ sơ đăng ký tham gia VTL giữa nước này với Hàn Quốc, dự kiến bắt đầu đón khách từ 15/11.

Đầu tháng 9, Singapore đã bắt đầu chương trình VTL bằng việc thí điểm hành lang du lịch với Đức và Brunei. Tính từ 01/9 - 12/10, CAAS đã cấp phép cho 5.228 người nước ngoài đến từ 2 quốc gia này. Trong số 1.926 du khách quốc tế đã đến Singapore (tính đến ngày 08/10), chỉ có 2 trường hợp mắc Covid-19 và đều được phát hiện ngay khi tới sân bay.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 3.000 người tham gia chương trình VTL, bao gồm cả công dân và thường trú nhân tại Singapore. Người Singapore cũng được phép đi du lịch nước ngoài theo VTL, khi trở về không bị cách ly./.

Hải Nam/VOV.VN (biên dịch)

Theo StraitsTimes

Nguồn: vov.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT