Non nước Việt Nam

Thái Bình: Độc đáo tục rước nước đền Tiên La

Cập nhật: 13/04/2022 04:54:16
Số lần đọc: 842
Lễ hội đền Tiên La (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016. Đây là lễ hội cấp vùng, mang đầy đủ bản sắc riêng có của cư dân trồng lúa nước.  


Thuyền rồng chở các cụ cao niên trong làng.

Nơi đây phụng thờ Đông Nhung Đại tướng Vũ Thị Thục (thường gọi là Thục Nương), một nữ tướng tài giỏi dưới thời Hai Bà Trưng. Sau hơn 2 năm không tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay lễ hội diễn ra tưng bừng sau thời gian cả nước mở cửa du lịch.

Nét đặc sắc trong lễ hội chính là tục rước nước trong ngày khai hội 10/4, hội diễn ra đến ngày 20/4/2022.

Sau đây là một số hình ảnh về tục rước nước tại lễ hội đền Tiên La

Đoàn rước nước bắt đầu khởi hành từ đền Tiên La ra bến sông lấy nước.

Theo tục lệ, nước được lấy từ giữa sông, thể hiện sự trong lành, tinh khiết.

Thuyền rồng cập bến, đưa nước về đền dâng Phật Thánh.

Cùng với lễ rước nước, còn có tục rước kiệu Thánh Mẫu trong lễ hội đền Tiên La.

Mai Tú

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 12/4/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT