Hoạt động của ngành

Thái Nguyên: du lịch khởi sắc sau sáp nhập

Cập nhật: 16/09/2025 10:53:02
Số lần đọc: 27
Việc sáp nhập hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đã mở ra không gian phát triển mới cho ngành du lịch. Sau hai tháng sáp nhập, ngành Du lịch Thái Nguyên ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng với lượng khách lớn cùng doanh thu vượt trội so với cùng kỳ nhiều năm trước.


Du lịch khởi sắc

Sau hợp nhất, không gian mở rộng, nguồn tài nguyên du lịch thêm dồi dào, nhiều sản phẩm du lịch mới hình thành tạo điểm nhấn thu hút du khách. Trong hai tháng 7 và 8/2025, tỉnh Thái Nguyên đã đón gần 1,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 61 nghìn khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 1.500 tỷ đồng, con số cho thấy sự khởi sắc khi lượng khách trong hai tháng đã tương đương 1/3 tổng khách cả năm 2024 của hai tỉnh trước hợp nhất.

Riêng kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, trong 4 ngày (30/8 đến 2/9), các khu, điểm du lịch trên địa bàn đón hơn 240 nghìn lượt khách, tăng gần 40 nghìn lượt so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt 156 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chính sách miễn thị thực 45 ngày cho công dân nhiều nước châu Á và châu Âu từ năm 2023 đã mở ra cơ hội lớn cho du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên sở hữu 19 khu, điểm du lịch được công nhận; gần 60 hang động nguyên sơ; 137 hồ nước có giá trị cảnh quan; nhiều dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng (MICE) đang đi vào khai thác. Một số sản phẩm mới như du lịch thể thao, mạo hiểm, khám phá hang động đã được hình thành, tạo sự đa dạng trong lựa chọn của du khách.

Hạ tầng du lịch của tỉnh cũng có nhiều bước tiến. Toàn tỉnh hiện có 741 cơ sở lưu trú, trong đó có 94 khách sạn, với 9 khách sạn 3 sao, 7 khách sạn 2 sao. Khoảng 50 công ty lữ hành đang hoạt động, cùng hơn 4.700 nhà hàng và dịch vụ ẩm thực, góp phần phục vụ lượng khách ngày càng tăng. Các hoạt động này cũng tạo việc làm ổn định cho khoảng 4.000 lao động, bao gồm 283 hướng dẫn viên quốc tế và nội địa.

Điểm nhấn đáng chú ý là các dịch vụ du lịch Thái Nguyên đã từng bước đi vào chiều sâu, chất lượng được quan tâm hơn, kéo theo lượng khách lưu trú qua đêm và sử dụng các dịch vụ tăng rõ rệt.

Kết nối, xúc tiến giới thiệu sản phẩm du lịch Thái Nguyên tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Thảo

Chú trọng xúc tiến quảng bá đa dạng

Để tận dụng cơ hội, ngành du lịch tỉnh đã chú trọng xúc tiến quảng bá đa dạng. Trang web du lịch Thái Nguyên, Cổng du lịch thông minh và một số nền tảng mạng xã hội thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và tư vấn các điểm đến. Nhờ đó, bạn bè trong nước, quốc tế biết đến Thái Nguyên - vùng đất sở hữu gần 1.200 di tích lịch sử văn hóa, 336 lễ hội, 709 di sản văn hóa phi vật thể và nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp luôn mở cửa chào đón du khách tham quan, khám phá và trải nghiệm...

Để nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân đầu tư nâng cấp dịch vụ, đổi mới sản phẩm du lịch và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác du lịch. Các cơ sở liên quan thường xuyên nâng cấp cơ sở vật chất, chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường, đồng thời quán triệt cán bộ, nhân viên phục vụ với tinh thần “Vui lòng khách đến, hài lòng khách đi”; sự phối hợp chặt chẽ giữa Hiệp hội Du lịch và các hội viên cũng mang lại hiệu quả. Các đơn vị lữ hành, vận tải, lưu trú và ẩm thực kết nối dịch vụ, tạo hành trình trọn gói an toàn, thuận lợi; nhiều homestay, khu du lịch cộng đồng đã ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt.

Trong định hướng sắp tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ phát triển thêm các sản phẩm mới như trekking Tam Đảo, hướng tới đa dạng hóa trải nghiệm, xây dựng du lịch bốn mùa và gắn với tiêu chí phát triển bền vững. Đồng thời, chất lượng dịch vụ sẽ tiếp tục được nâng cao thông qua việc bồi dưỡng nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất và chú trọng cảnh quan, vệ sinh môi trường.

Thái Nguyên đang đứng trước cơ hội vàng để định vị lại bản đồ du lịch của mình trên cả khu vực và quốc gia. Sự tích hợp về không gian, tài nguyên và con người sau sáp nhập là nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển mình mạnh mẽ.

Mai Linh

 

Nguồn: Báo Kinh tế đô thị - kinhtedothi.vn - Đăng ngày 14/09/2025

Cùng chuyên mục