Hoạt động của ngành

Thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Canada

Cập nhật: 06/08/2020 14:21:59
Số lần đọc: 721
Chiều 4/8/2020, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đã có buổi tiếp và trao đổi cùng Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (Canada) Nguyễn Quang Trung về thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, hợp tác du lịch trong nhiệm kỳ 3 năm tới.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu tiếp và trao đổi cùng Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Nguyễn Quang Trung

Tại buổi tiếp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đã chúc mừng Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Nguyễn Quang Trung trên cương vị mới; đồng thời bày tỏ sự hoan nghênh đối với sự quan tâm của Tổng Lãnh sự tới lĩnh vực du lịch trong nhiệm kỳ mới.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Nguyễn Quang Trung khẳng định Tổng cục Du lịch và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở các nước có mối quan hệ hợp tác khăng khít lâu dài. Trước khi sang Vancouver nhận nhiệm vụ vào tháng 9 tới, Tổng Lãnh sự Nguyễn Quang Trung mong muốn có sự trao đổi chặt chẽ hơn với Tổng cục Du lịch để đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về du lịch Việt Nam - Canada  trong nhiệm kỳ tới, góp phần thúc đẩy phát triển Du lịch Việt Nam nói riêng cũng như phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung.

Canada được xác định là thị trường khách chất lượng, có trách nhiệm, chi tiêu cao, lưu trú dài. Theo UNWTO, năm 2018 có hơn 38 triệu lượt người Canada đi du lịch nước ngoài, chi tiêu trung bình 94USD/ngày (chưa kể chi phí đi lại), lưu trú trung bình 9,4 ngày. Thị trường khách Canada đứng thứ 8 thế giới về chi tiêu du lịch outbound (chi 33,5 tỷ USD trong năm 2018).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết, năm 2018, Tổng cục Du lịch lần đầu tiên tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Toronto. Việt Nam xác định Bắc Mỹ nói chung và Canada nói riêng là thị trường gửi khách quan trọng. Tuy nhiên do khoảng cách xa, hoạt động hợp tác du lịch song phương thời gian qua còn hạn chế, chưa được triển khai tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu tặng quà lưu niệm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Nguyễn Quang Trung

Về hợp tác du lịch, hai nước chưa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch nào. Hợp tác du lịch giữa hai Cơ quan Du lịch quốc gia chủ yếu thông qua cơ chế đa phương APEC. Mặc dù vậy, Canada không thường xuyên tham dự các Hội nghị Du lịch của APEC, hạn chế việc thúc đẩy hợp tác du lịch các cấp.

Về trao đổi khách, lượng khách Canada đến Việt Nam khá ổn định, luôn nằm trong nhóm 20 thị trường gửi khách lớn nhất của Du lịch Việt Nam. Năm 2019, có 159.121 lượt khách Canada đi du lịch Việt Nam, tăng 6,4% so với năm 2018. Theo số liệu của UNWTO, có 33,3 nghìn lượt khách Việt Nam đi du lịch Canada trong năm 2018. Khách Việt Nam đi du lịch Canada chưa cao nhưng đã tăng nhanh trong giai đoạn 2014 - 2018 (tốc độ tăng trưởng trung bình 33%/năm).

Trao đổi thêm tại buổi tiếp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết Tổng cục Du lịch sẵn sàng cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu, ấn phẩm quảng bá Du lịch Việt Nam cho Lãnh sự quán Việt Nam tại Canada. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu kỳ vọng thông qua Lãnh sự quán sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút thị trường khách Canada đến Việt Nam sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát trên thế giới.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Quang Trung cho biết Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver sẵn sàng làm đầu cầu tại Canada để kết nối các hoạt động xúc tiến, quảng bá Du lịch Việt Nam sau khi tình hình dịch bệnh được khống chế; đồng thời đề xuất Tổng cục Du lịch góp phần thúc đẩy sớm có đường bay thẳng trực tiếp Việt Nam - Canada tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng trao đổi khách giữa hai nước trong tương lai.

Hạ Tinh

Nguồn: Tạp chí Du lịch

Cùng chuyên mục