Hoạt động của ngành

Tiềm năng đến hiện thực hóa khát vọng phát triển du lịch Lâm Đồng

Cập nhật: 07/10/2025 09:31:32
Số lần đọc: 24
Với tầm nhìn chiến lược, sự quyết tâm của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, Lâm Đồng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đóng vai trò động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho cả vùng Tây Nguyên và đất nước.


Sau sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, vùng đất Lâm Đồng mới có không gian du lịch độc đáo, với núi cao biển lớn. Ngàn thông reo vui, ngàn hoa thắm sắc và thương hiệu du lịch có lịch sử hàng thế kỷ sẽ nối đôi tay liền với biển khơi, hiện thực hóa khát vọng phát triển. Đây cũng là một tfong những trụ cột kinh tế của Lâm Đồng mới, được nêu trong dự thảo BCCT trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Du khách thích thú trải nghiệm xe địa hình vượt đồi cát trắng tại khu du lịch Bàu Trắng U&ME - điểm đến đang “thay da đổi thịt” sau khi hình thành tỉnh Lâm Đồng mới

Hiện mỗi ngày, Khu du lịch Bàu Trắng U&ME, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng đón từ 3.000 đến 4.000 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm trò chơi trên vùng đồi cát trắng rộng hơn 2ha. Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc điều hành Khu du lịch cho biết, từ khi sáp nhập tỉnh đến giờ, lượng khách tăng khoảng 15-20% và sẽ càng tăng mạnh khi kết nối thông suốt từ miền biển cát lên xứ ngàn hoa Đà Lạt.

“Từ khi sáp nhập tỉnh đến giờ có sự kết hợp giữa rừng, biển và hoang mạc đó là một khối rất là lớn để mình liên kết được các dịch vụ trong tỉnh. Cần nhất là sự kết nối giao thông để du khách thuận tiện nhất từ biển lên ngàn hoa và từ ngàn hoa xuống biển. Thực tế nhất mà công ty đã hướng tới là sự kết nối giữa các đơn vị du lịch, đặc biệt là đơn vị lữ hành xây dựng những chương trình ưu đãi thông suốt khi tới Đà Lạt xuống đến biển”, ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Cảnh quan hùng vĩ của hồ Tà Đùng - nơi được xem là viên ngọc xanh giữa đại ngàn, giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp

Sau sáp nhập, Lâm Đồng mới có được bộ 3 sinh thái: biển xanh Bình Thuận, “đại ngàn” Đắk Nông hùng vĩ, với Công viên địa chất toàn cầu và “ngàn hoa” Đà Lạt thơ mộng, thương hiệu trăm năm của du lịch Việt Nam. Toàn tỉnh hiện có hơn 4.200 cơ sở lưu trú, gần 1.400 khách sạn từ 1 đến 5 sao, đủ khả năng đón 48 triệu lượt khách mỗi năm. Riêng trong năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 23 triệu lượt khách du lịch.

Du khách hòa mình trong không gian cồng chiêng - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, biểu tượng gắn kết cộng đồng các dân tộc Lâm Đồng

Theo TS. Phan Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Marketing trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2025-2030, khi hệ thống hóa các tiềm năng, các phong cách địa phương, đồng thời kết nối tốt với các thị trường, du lịch Lâm Đồng sẽ là trụ cột kinh tế thật sự.

“Chúng ta cần vẽ lên một bản đồ định vị khách hàng cho từng tuyến điểm của du lịch tỉnh Lâm Đồng mới. Chúng ta thấy được rằng mỗi một địa phương từ Đắk Nông, Lâm Đồng, cho tới Bình Thuận cũ thì đều có những style khác nhau nên trong một công cuộc rất lớn như thế này chúng ta có sự đồng lòng, chung sức thì tôi tin rằng mọi khó khăn cũng sẽ vượt qua”, TS. Phan Bảo Giang nhận định.

Du khách dạo bước giữa muôn loài hoa khoe sắc tại Đà Lạt - trung tâm du lịch nổi tiếng của vùng “ngàn hoa, đại ngàn và biển xanh”

Theo dự thảo nghị quyết trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030, Du lịch là một trong ba trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh, bên cạnh nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp - xây dựng hiện đại. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Lâm Đồng chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và quản lý, đồng thời tăng cường hợp tác công - tư để thu hút đầu tư, phát triển bền vững ngành công nghiệp không khói. Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho rằng, yếu tố quan trọng nhất là sự đồng hành của doanh nghiệp. Nếu làm du lịch mà không có doanh nghiệp thì chắc chắn thất bại.

“Một yếu tố rất quan trọng đó là sự đồng hành của doanh nghiệp. Nếu làm du lịch mà không có sự đồng hành của doanh nghiệp là thất bại. Ngành văn hoá, thể thao và du lịch chúng tôi cam kết sẽ đồng hành với doanh nghiệp để chúng ta cùng nhau tiến bước. Các doanh nghiệp hỗ trợ địa phương trong vấn đề xây dựng, định hình hình ảnh của một du lịch Lâm Đồng mới”, ông Nguyễn Văn Lộc nói.

Hướng tới mục tiêu phát triển du lịch chất lượng cao, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đầu tư, xây dựng các khu du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế như Hồ Tuyền Lâm, Mũi Né, Tà Đùng, gắn với những sản phẩm du lịch đặc trưng: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm, du lịch canh nông, âm nhạc, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa bản địa.  Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết để Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, điều quan trọng là phải đánh thức tiềm năng to lớn của cả ba vùng: “ngàn hoa, đại ngàn và biển xanh”.

Với địa hình đa dạng từ rừng núi đến biển xanh, Lâm Đồng đang phát huy đặc trưng thiên nhiên và văn hóa để trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực Tây Nguyên

“Lợi thế chúng ta rất lớn mở rộng tầm nhìn ra. Ý tưởng quan trọng, đột phá, sáng tạo. Khu vực đại ngàn, khu vực biển xanh và ngàn hoa như kiềng ba chân ấy, rất là chắc nhưng ba kiềng này chưa đều. Để mà số lượng du khách đạt, vượt chỉ tiêu của mình là đảm bảo an ninh trật tự. Đảm bảo về đường sá đi lại, rồi đảm bảo về sức khoẻ an toàn cho du khách. Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch. Các cơ sở du lịch luôn luôn có nụ cười, luôn luôn có sự mến khách thành văn hoá”, ông Hồ Văn Mười khẳng định.

Với tầm nhìn chiến lược, sự quyết tâm của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, Lâm Đồng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đóng vai trò động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho cả vùng Tây Nguyên và đất nước. Du lịch Lâm Đồng - từ tiềm năng đến hiện thực hóa khát vọng phát triển đang trong những bước tiến mới của một hành trình mới.

Khoa Điềm - Quang Sáng

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 06/10/2025

Cùng chuyên mục