Hoạt động của ngành

Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn): Ứng cử viên “Làng du lịch tốt nhất”

Cập nhật: 07/10/2025 09:03:36
Số lần đọc: 26
Nằm ẩn mình trong lòng thung lũng Bắc Sơn, thuộc xã Bắc Sơn, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo của người Tày. 


Du khách tham quan và đốt lửa trại tại homestay Bắc Sơn, Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn

Làng Du lịch cộng đồng (DLCĐ) Quỳnh Sơn là làng du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2010. Làng có vị trí địa lý thuận lợi gần quốc lộ 1B nối tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Thái Nguyên. Làng nằm trong Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn và Vùng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Lạng Sơn với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc gắn với lịch sử hào hùng.

Làng DLCĐ Quỳnh Sơn hiện có 9 homestay với nhiều dịch vụ trải nghiệm hấp dẫn như: đốt lửa trại, làm bánh, thưởng thức các món đặc sản địa phương và giao lưu văn nghệ với các làn điệu hát Then, hát Ví, múa Tán Đàn truyền thống… Đến nơi đây, nhiều du khách ấn tượng khi được hòa mình vào cuộc sống thường nhật, tham gia các tuyến du lịch địa phương độc đáo.

Anh Nguyễn Tiến Lâm, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Khoảnh khắc đạp xe qua cánh đồng lúa chín thơm ngát, rồi chinh phục đỉnh Nà Lay để ngắm atoàn cảnh thung lũng Bắc Sơn thật sự là một trải nghiệm khó quên đối với tôi. Không những thế tôi còn được học cách làm ngói âm dương, gói bánh chưng đen..., những hoạt động này khiến tôi cảm nhận được lịch sử và bản sắc của người Tày một cách sống động”.

Năm 2024, xã Bắc Sơn thu hút gần 80.600 lượt khách, tăng 79,6% so với năm 2021, doanh thu ước đạt 32,22 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là du khách đến Làng DLCĐ Quỳnh Sơn.

Có được những kết quả trên, chính quyền và cộng đồng người dân đã tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đặc biệt là hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế. Ông Phương Anh Tư, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, Trưởng Ban Quản lý điểm DLCĐ Quỳnh Sơn cho biết: Để đáp ứng các tiêu chí làng DLCĐ đạt chuẩn ASEAN, xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát đánh giá theo các tiêu chuẩn và triển khai cho 5 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch homestay đăng ký xây dựng nhà có phòng cho khách du lịch thuê theo tiêu chuẩn ASEAN; phối hợp tổ chức tập huấn cho các hộ tham gia và các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay trên địa bàn... Hiện nay, chúng tôi tiếp tục đưa 9 hộ kinh doanh dịch vụ homestay tham gia tập huấn nâng cao chất lượng nhân lực DLCĐ đạt tiêu chuẩn ASEAN.

Theo đó, xã đã giới thiệu các homestay có tiềm năng phát triển thành điểm du lịch với các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch để liên kết tour. Đồng thời, duy trì  đội biểu diễn văn nghệ truyền thống phục vụ du khách thường xuyên. Hằng năm, xã phối hợp với các đơn vị liên quan mở từ 2 đến 4 lớp bồi dưỡng về các nghiệp vụ du lịch cho đại diện homestay trên địa bàn. 

Để quản lý và phát triển du lịch đúng hướng, từ năm 2024, xã đã thành lập Hợp tác xã (HTX) Du lịch Quỳnh Sơn. Ông Dương Công Cồ, chủ Homestay Bắc Sơn, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Du lịch Quỳnh Sơn cho biết: HTX hiện có 12 thành viên, tôi là đầu mối liên hệ với các đoàn khách sau đó chia sẻ lợi ích, tổ chức, điều hành các tour du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các sản phẩm du lịch mới. Đồng thời, HTX tăng cường quảng bá thương hiệu, bảo tồn các giá trị văn hóa, môi trường để DLCĐ địa phương phát triển hiệu quả.

Là điểm nằm trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, để đảm bảo du lịch phát triển hài hòa với môi trường và văn hóa, Làng DLCĐ Quỳnh Sơn xây dựng cộng đồng "Vì một xã Bắc Quỳnh không rác thải" và hưởng ứng phong trào "chống rác thải nhựa". 

Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch tỉnh cho biết: Qua rà soát, nghiên cứu các tiêu chí của Tổ chức du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), đầu năm 2025, chúng tôi đã lựa chọn Làng CLCĐ Quỳnh Sơn là ứng viên để xây dựng hồ sơ công nhận giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”. Tiếp đó  tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, hình ảnh; xây dựng kịch bản và quay video clip về văn hoá, con người, phong cảnh thiên nhiên… biên tập và hoàn tất hồ sơ để trình Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thẩm định. Qua quá trình xét duyệt, hồ sơ đã được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn, đăng ký tham gia ứng cử Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”.

Tuyết Mai

Nguồn: Báo Lạng Sơn - baolangson.vn - Đăng ngày 07/10/2025

Cùng chuyên mục