Hoạt động của ngành

Tỉnh Kagawa (Nhật Bản) thúc đẩy giao lưu, hợp tác, trao đổi khách du lịch với Việt Nam

Cập nhật: 21/03/2025 09:42:40
Số lần đọc: 50
(TITC) - Chiều ngày 20/3, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đã làm việc với đoàn công tác tỉnh Kagawa, Nhật Bản do ông Mitsuo Katahara - Giám đốc điều hành, Sở Chính sách Giao thông, thành phố Takamatsu dẫn đầu và các doanh nghiệp Nhật Bản. Cùng dự có lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TITC

Vui mừng đến làm việc với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Mitsuo Katahara chia sẻ, Kagawa là tỉnh thuộc đảo Shikoku, có diện tích nhỏ nhất Nhất Bản. Song, nơi này luôn đón lượng lớn khách du lịch quốc tế hàng năm. Hiện nay, sân bay Takamatsu của tỉnh đang kết nối các chuyến bay đến từ Seoul (Hàn Quốc), Thượng Hải, Đài Bắc, Đài Trung, Hồng Kông (Trung Quốc).

Ông Mitsuo Katahara - Giám đốc điều hành, Sở Chính sách Giao thông, thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa, Nhật Bản chia sẻ. Ảnh: TITC

Ông Mitsuo Katahara cho biết thêm, tính đến hè năm 2025, tỉnh Kagawa sẽ có 37 chuyến bay đến các nước trong một tuần. Mục tiêu hướng đến mở đường bay với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, ông hy vọng buổi làm việc hôm nay sẽ mở ra cơ hội hợp tác du lịch sâu rộng giữa Kagawa với Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp, xây dựng các hoạt động xúc tiến, tăng cường giao lưu hợp tác du lịch, thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai chiều. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn được tìm hiểu, giới thiệu về cảnh đẹp, văn hóa, ẩm thực, du lịch Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TITC

Hoan nghênh đoàn công tác tỉnh Kagawa, Nhật Bản và đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm và làm việc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu hy vọng thông qua buổi làm việc hôm nay, việc hợp tác phát triển du lịch cũng như tăng cường trao đổi khách du lịch hai chiều sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ.

Giới thiệu về du lịch Việt Nam, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, Việt Nam sở hữu hơn 3.200km đường bờ biển, có khoảng 4.000 hòn đảo lớn nhỏ cùng các bãi biển rất đẹp và ấm áp. Vì vậy một trong những sản phẩm du lịch nổi bật của Việt Nam là du lịch biển với các khu nghỉ dưỡng biển sang trọng, các hoạt động thể thao biển đặc sắc, đặc biệt là văn hóa miền biển, văn hóa làng chài, các đảo hoang sơ, là điểm đến tuyệt vời dành cho khách du lịch trong nước và quốc tế.

Việt Nam luôn coi Nhật Bản là thị trường gửi khách quan trọng. Năm 2024, Việt Nam đón gần 18 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có trên 700 nghìn lượt khách du lịch Nhật Bản. Du khách Nhật Bản đến Việt Nam lưu trú dài ngày, chi tiêu cao, các sản phẩm du lịch yêu thích là du lịch văn hóa, ẩm thực, biển đảo, trải nghiệm vùng miền như Tây Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long. Khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản trong năm vừa qua cũng đạt khoảng 630 ngàn lượt, gần tương đương với khách Nhật Bản sang Việt Nam.

Các đại biểu chăm chú xem video clip giới thiệu sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam. Ảnh: TITC

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng vui mừng chia sẻ, Việt Nam có chính sách miễn thị thực cho công dân Nhật Bản, cùng với đó là các chuyến bay kết nối giữa hai nước, đây là những điều kiện vô cùng thuận lợi để thu hút khách du lịch của nước bạn đến Việt Nam. Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Kagawa khi mở đường bay từ sân bay Takamatsu đến Việt Nam. Đồng thời, Phó Cục trưởng đề nghị tiếp tục xem xét mở các đường bay thẳng tới các thành phố du lịch của Việt Nam, cùng với đó quảng bá hình ảnh du lịch hai bên tại sân bay, đẩy mạnh hơn nữa việc xúc tiến du lịch hai chiều, thúc đẩy khách du lịch qua lại lẫn nhau.

Thời gian qua, Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với Cơ quan du lịch Nhật Bản (JTA), Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO). Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, trong chuyến công tác với JNTO tới đây sẽ đề xuất việc hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Kagawa. Đồng thời đề nghị, hai bên chú trọng hợp tác về xúc tiến quảng bá du lịch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản. Bên cạnh đó, trên cơ sở thế mạnh, tiềm năng của mình, hai bên chia sẻ thông tin, cũng như học tập kinh nghiệm lẫn nhau để phát triển du lịch. Ngoài ra, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác như đầu tư, chuyển đổi số, phát triển công nghệ.

Ông Jun Saito - Đại diện Phòng Xúc tiến Du lịch và Sân bay, Chính quyền tỉnh Kagawa, Nhật Bản. Ảnh: TITC

Tại buổi làm việc, ông Jun Saito - Đại diện Phòng Xúc tiến Du lịch và Sân bay, Chính quyền tỉnh Kagawa cho biết, năm 2024, lượng khách du lịch quốc tế đến sân bay Takamatsu đạt mốc 400 ngàn người, đây là sân bay có lượng khách sử dụng lớn nhất trong các tỉnh thuộc khu vực Shikoku. Đồng thời, lượng khách quốc tế đến tỉnh đạt 800 ngàn lượt, cũng là tỉnh đón khách quốc tế lớn nhất trong khu vực này. Tuy nhiên, lượng khách Việt Nam đến Kagawa còn khá khiên tốn, đạt khoảng 1.000 lượt. Do đó, ông Jun Saito kỳ vọng, việc triển khai nhiều chuyến bay từ Việt Nam đến Kagawa sẽ thúc đẩy khách du lịch Việt Nam đến tỉnh ngày càng nhiều hơn nữa.

Chính quyền tỉnh Kagawa sẽ tổ chức Triển lãm nghệ thuật Setouchi, diễn ra từ ngày 01 - 31/8/2025. Đây là sự kiện lớn của tỉnh với điểm nhấn là các chủ đề về nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực, quy tụ sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp du lịch. Năm nay, chủ đề chính của Triển lãm liên quan đến du lịch biển, thông qua biển để kết nối với các quốc gia trong khu vực châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Triển lãm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy khách du lịch Việt Nam đến tìm hiểu, tham quan, khám phá, trải nghiệm.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu tặng quà lưu niệm ông Mitsuo Katahara. Ảnh: TITC

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu bày tỏ nhất trí và đánh giá cao sự kiện này. Triển lãm nghệ thuật Setouchi cùng với Triển lãm Thế giới Expo (World Expo) diễn ra tại Osaka vào tháng 4 tới đây sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Việt Nam tại Nhật Bản nói chung, tại Kagawa và Osaka nói riêng cũng như giới thiệu du lịch Kagawa đến với người dân Việt Nam. Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị, các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Nhật Bản kết nối, hợp tác chặt chẽ hơn nữa để xây dựng các chương trình du lịch, sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn; triển khai các chuyến bay thẳng… Đồng thời hy vọng, trong thời gian tới, hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, thúc đẩy khách du lịch hai chiều.

Lãnh đạo, đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TITC

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 20/3/2025

Cùng chuyên mục