Hoạt động của ngành

Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác tạo đột phá trong phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số

Cập nhật: 20/03/2025 16:45:28
Số lần đọc: 109
(TITC) - Sáng 20/3, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC) do Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN dẫn đầu. Với khoảng 60 doanh nghiệp, đây là phái đoàn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay sang Việt Nam trong khuôn khổ chương trình do US-ABC tổ chức, có sự tham dự của các tập đoàn hàng đầu như Boeing, Apple, Intel, Coca-Cola, Nike, Amazon và Bell Textron, Excelerate Energy...  

Thứ trưởng Hồ An Phong và Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Chào mừng đoàn đến thăm và làm việc tại trụ sở của Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, Việt Nam và Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, có ý nghĩa quan trọng và tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và du lịch. US-ABC đã cùng Bộ VHTTDL thực hiện rất nhiều dự án quảng bá du lịch Việt Nam thành công, trong đó phải kể đến hiệu ứng tích cực từ bộ phim tài liệu về hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới.

Thứ trưởng Hồ An Phong chia sẻ, Việt Nam đang trong giai đoạn vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hội nhập, giàu mạnh. Năm 2025 này sẽ là năm đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, cũng là thời điểm quan trọng để doanh nghiệp, các nhà đầu tư kinh tế lớn của Hoa Kỳ tới Việt Nam cùng trao đổi, lên kế hoạch hợp tác vì lợi ích chung của hai nước. Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, Việt Nam sẵn sàng là điểm đến phát triển hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của cán cân thương mại, phát triển bền vững trong thời gian tới.

Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Tháng 9/2024 vừa qua, đoàn công tác Bộ VHTTDL cùng các đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã sang Hoa Kỳ tổ chức Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam lần đầu tiên. Trong chuyến công du này, Bộ VHTTDL đã có cuộc gặp gỡ với hàng trăm nhà làm phim Hollywood. Ngay sau đó đã có hãng làm phim lớn của Hoa Kỳ là Riot Studios (Riot Games) và Indochina Productions đã tới, khảo sát để làm phim tại Cát Bà, Hải Phòng. Về phía Việt Nam cũng đã cam kết hỗ trợ tốt nhất về thủ tục, môi trường, hợp tác hiệu quả cho đoàn làm phim.

Thông tin thêm về kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, dự kiến tới đây, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh tại Việt Nam để các đoàn làm phim của Hoa Kỳ và thế giới tới, khám phá phim trường Việt Nam. Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ mong muốn phía US-ABC và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ, trở thành cầu nối thực hiện các hoạt động xúc tiến dài hạn cũng như đóng góp các ý tưởng hay trong quá trình quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.

Ngoài hợp tác về các ngành công nghiệp, công nghệ, kỹ thuật,… điện ảnh, nghệ thuật giải trí, công nghiệp văn hóa là lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng to lớn. Việt Nam sở hữu bối cảnh đẹp, hùng vĩ, cùng con người thân thiện, văn hóa đặc sắc để trở thành phim trường thế giới. Các hãng hàng không Việt Nam vừa qua đã khai thác mở rộng các chuyến bay thẳng kết nối với các thành phố của Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Hồ An Phong mong rằng, buổi gặp mặt lần này sẽ nhận được những ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ để Việt Nam có thể hỗ trợ, cải tiến chính sách phù hợp cho việc phát triển hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nguyên Đại sứ Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Cảm ơn Thứ trưởng Hồ An Phong cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL đã dành thời gian tiếp đoàn, Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN đã chia sẻ về trải nghiệm tham gia tour đạp xe từ Hà Nội vào Huế và dành nhiều lời khen ngợi cảnh quan tuyệt đẹp của Việt Nam. Đồng thời ông gửi lời chúc mừng về những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được trong năm vừa qua. Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius nhận định, lĩnh vực du lịch và công nghiệp văn hóa, sáng tạo số Việt Nam sở hữu dư địa to lớn. “Nhiều doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu thêm về chính sách phát triển du lịch bền vững, xu hướng chuyển đổi số trong ngành du lịch, cũng như cách thức thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số tại Việt Nam”, ông Ted Osius nhấn mạnh.

Việt Nam có những cảnh quan thiên nhiên lý tưởng để trở thành phim trường thế giới như Hạ Long, Quảng Bình, Ninh Bình, Hội An,… Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius nhấn mạnh, các đoàn làm phim Hollywood, các ngôi sao điện ảnh thế giới vô cùng yêu thích Việt Nam. Những đoàn làm phim Hollywood tới quay tại Việt Nam trước đó đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ về sự thân thiện của người dân, sự hỗ trợ hết mình từ phía Việt Nam cũng như những thước phim về Việt Nam xuất hiện trên các bộ phim đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả toàn thế giới.

Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius hy vọng sẽ có nhiều hơn các chuyến bay thẳng kết nối Việt Nam và Hoa Kỳ, thủ tục sẽ được đơn giản hóa cho các đoàn làm phim Hollywood tới Việt Nam và nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cũng khẳng định các doanh nghiệp Mỹ cam kết đồng hành cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới, hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát triển kinh tế hai con số.

Đặc biệt, US-ABC bày tỏ mong muốn hỗ trợ Việt Nam triển khai các mục tiêu quan trọng mà Đảng và Chính phủ đề ra, trong đó có Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TITC)

“Các doanh nghiệp Mỹ kỳ vọng sẽ đóng góp vào quá trình chuyển đổi này thông qua các dự án hợp tác trong thanh toán điện tử, công nghệ du lịch thông minh, trí tuệ nhân tạo và phát triển hệ sinh thái công nghiệp sáng tạo”, ông Ted Osius thông tin.

Về phía các doanh nghiệp trong đoàn, đại diện Tập đoàn Marriott bày tỏ vui mừng khi chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách thị thực thông thoáng để tạo thuận lợi cho phát triển du lịch. Tập đoàn này khẳng định sẽ đồng hành cùng sự phát triển của ngành khách sạn Việt Nam trong tương lai.

Đại diện các doanh nghiệp trong đoàn phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Apple nhận định, Việt Nam có tiềm năng phát triển du lịch to lớn, với sự phát triển của nền tảng số, chuyển đổi số, việc tạo điều kiện cho các nhà sáng tạo nội dung, phát triển trò chơi tới Việt Nam để quảng bá, sáng tạo có nhiều tiềm năng phát triển.

Đại diện từ Warburg Pincus cho biết, việc tập trung vào du lịch sức khỏe nên được ưu tiên vào thời gian tới. Nêu ví dụ từ khu nghỉ dưỡng Grand Hồ Tràm, đại diện công ty này nhấn mạnh việc thu hút khách du lịch tới trải nghiệm các dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí xứng tầm thế giới sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam với các nước trong khu vực. Các tập đoàn tài chính như Visa Inc. và MasterCard thì kiến nghị việc thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán tiện lợi không tiếp xúc, tiếp tục tổ chức các sự kiện thường niên, lễ hội văn hóa du lịch đặc sắc, hấp dẫn để thu hút khách du lịch quốc tế tới với Việt Nam.

Lãnh đạo hai bên trao quà lưu niệm (Ảnh: TITC)

Đánh giá cao tinh thần sẵn sàng hợp tác của US-ABC và các doanh nghiệp trong đoàn, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn hoan nghênh các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam, nhất là góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 57-NQ/TW mới được ban hành, việc thu hút đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn. Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, với sự hỗ trợ thiết thực từ Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN sẽ tạo sự phát triển đột phá trong các ngành, đặc biệt là ngành công nghiệp văn hóa. Thứ trưởng cũng bày tỏ sự ủng hộ các sản phẩm công nghệ cao, hỗ trợ trong chuyển đổi số ngành du lịch, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Lãnh đạo hai bên và đại biểu chụp hình lưu niệm (Ảnh: TITC)

Buổi làm việc khẳng định cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển bền vững. Những sáng kiến được thảo luận không chỉ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, mà còn góp phần giúp Việt Nam tận dụng tối đa các lợi thế từ công nghệ số và đổi mới sáng tạo để bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Với cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển du lịch thông minh, mở rộng công nghiệp văn hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang thể hiện rõ vai trò đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam trên hành trình hội nhập và phát triển bền vững.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 20/3/2025

Cùng chuyên mục