Hoạt động của ngành

Tuyên Quang: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật: 26/09/2025 09:38:27
Số lần đọc: 87
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là sự lựa chọn chiến lược, dựa trên tiềm năng phong phú về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử cách mạng, đồng thời thể hiện khát vọng vươn xa của một vùng đất giàu truyền thống.


Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành điểm đến hàng đầu châu Á. Ảnh: Gia Hưng

Nền tảng cho bước tiến mới

Nhiệm kỳ vừa qua, du lịch Tuyên Quang - Hà Giang đã tạo được những dấu ấn đáng kể, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc phát triển du lịch được gắn kết chặt chẽ với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc. Tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm du lịch hấp dẫn như: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Di tích lịch sử cách mạng Căng Bắc Mê, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng ATK Tân Trào, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quảng trường 26/3...  Đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức sản phẩm du lịch lễ hội truyền thống của các dân tộc và lễ hội văn hóa du lịch. Tỉnh giữ vững và phát huy giá trị Danh hiệu thành viên Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn,... Du lịch Tuyên Quang đã được vinh danh tại giải thưởng du lịch Châu Á với danh hiệu điểm đến mới nổi hàng đầu Châu Á (năm 2023), điểm đến Văn hóa hàng đầu Châu Á (năm 2024).

Những kết quả ấy đã tạo nền tảng quan trọng, khẳng định hướng đi đúng trong phát triển du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy du lịch vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng phong phú về thiên nhiên và chiều sâu văn hóa. Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, sản phẩm chưa đa dạng, nguồn nhân lực còn thiếu chuyên nghiệp, xúc tiến quảng bá còn hạn chế. Những hạn chế này đòi hỏi phải có giải pháp mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.

Từ thực tiễn và yêu cầu phát triển, Văn kiện Đại hội I của Đảng bộ tỉnh đã xác định: đến năm 2030, Tuyên Quang đón 6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ trọng ngày càng lớn; đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. 

Những giải pháp tổng thể

Từ mục tiêu cụ thể về du lịch, tại Đại hội, các tham luận đều tập trung bàn luận các giải pháp cụ thể, trong đó xoáy vào một số điểm chung: phát triển du lịch phải gắn với bản sắc và cộng đồng. Xã Tân Trào - mảnh đất giàu giá trị lịch sử đặt mục tiêu phát triển du lịch gắn với việc giữ gìn, phát huy “địa chỉ đỏ” của cách mạng. Xã xác định, việc kết hợp tham quan di tích với trải nghiệm Homestay, thưởng thức đàn Tính, hát Then, ẩm thực dân tộc… sẽ giúp du khách vừa hiểu lịch sử, vừa cảm nhận văn hóa đặc trưng. Xã Quảng Nguyên khẳng định một hướng đi khác là dựa vào lợi thế thiên nhiên. Suối khoáng nóng Nậm Choong nếu được khai thác hợp lý sẽ trở thành điểm nghỉ dưỡng độc đáo, gắn với du lịch cộng đồng, lễ hội, dân ca, ẩm thực địa phương. Qua đó, người dân không chỉ bảo tồn di sản mà còn có thêm sinh kế bền vững. Với Thượng Lâm - “Hạ Long cạn” của miền núi phía Bắc đã hướng đến tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Xã tập trung thu hút đầu tư hạ tầng, bến thuyền, homestay, kết hợp bảo tồn voọc mũi hếch, tổ chức lễ hội truyền thống sẽ tạo nên điểm đến hấp dẫn, khác biệt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, để du lịch Tuyên Quang cần đồng thời phát triển sản phẩm đặc sắc, đầu tư hạ tầng, nâng cao nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ số và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đây là những giải pháp mang tính hệ thống, giúp kết nối tiềm năng cơ sở với chiến lược phát triển chung của tỉnh.

Nhiệm kỳ mới, Tuyên Quang tập trung phát triển du lịch hiện đại, giàu bản sắc. Ảnh: Thu Phương

Đặc biệt, Văn kiện Đại hội đã đề ra những giải pháp trọng tâm. Đó là việc tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu về du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, xanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, con người Tuyên Quang, là điểm đến an toàn, hấp dẫn, độc đáo và là một trong các điểm đến đẹp nhất thế giới, điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á. Chú trọng hiện đại hóa hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch trọng điểm gắn với phát triển các khu vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực. Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình; Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và Danh thắng Quốc gia đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình sẽ được xây dựng trở thành khu du lịch quốc gia. Cột cờ Lũng Cú là sản phẩm du lịch đặc thù chinh phục điểm đến địa đầu Tổ quốc. Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm trở thành Khu du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn gắn với dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Mã Pì Lèng, sông Nho Quế trở thành trung tâm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, trải nghiệm có thương hiệu và sức cạnh tranh cao.

Tỉnh tiếp tục duy trì, phát triển các lễ hội đã tạo dựng được thương hiệu; gắn kết chặt chẽ việc phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc. Đồng thời phát triển mạnh các sản phẩm du lịch chủ đạo, có lợi thế của địa phương, như: Du lịch lịch sử - văn hóa; du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa tín ngưỡng; du lịch cộng đồng; du lịch thể thao mạo hiểm, khám phá...

Như vậy, từ Văn kiện Đại hội đến tham luận cơ sở, từ tiếng nói của ngành chuyên môn đã hình thành sự thống nhất cao. Sự thống nhất ấy chính là động lực để du lịch Tuyên Quang bước vào giai đoạn phát triển mới, đó là đến năm 2030, Tuyên Quang sẽ trở thành điểm đến hàng đầu châu Á, nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử và sự đa dạng văn hóa.

Chúc Huyền

Nguồn: Báo Tuyên Quang - baotuyenquang.com.vn - Đăng ngày 26/9/2025

Cùng chuyên mục