Hành trang lữ khách

Vườn quốc gia Cát Tiên - Viên ngọc sinh thái của miền Nam

Cập nhật: 10/06/2025 11:50:32
Số lần đọc: 121
(TITC) - Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, Vườn quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch sinh thái và khám phá thiên nhiên.  


Bàu Sấu

Không chỉ là khu rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ sinh thái đa dạng và phong phú, Cát Tiên còn được ví như một khu rừng cổ tích sống động, nơi con người có thể hòa mình vào thiên nhiên một cách trọn vẹn và sâu sắc. Với diện tích trên 71.000 ha, VQG Cát Tiên là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật quý hiếm, đã thống kê được 113 loài thú lớn, 351 loài chim, 150 loài bò sát lưỡng cư, hơn 756 loài côn trùng, 159 loài cá nước ngọt cùng nhiều loại gỗ quý có giá trị bảo tồn cao. Bởi thế, nơi đây được mệnh danh là “ngôi nhà của muông thú”.

Bò tót

Hoạt động du lịch tại VQG Cát Tiên không đơn thuần là ngắm cảnh mà còn mang tính trải nghiệm và giáo dục rất cao. Du khách có thể tham gia các tour khám phá đêm rừng, theo chân hướng dẫn viên vào Bàu Sấu - nơi đã phục hồi thành công có hàng trăm con cá sấu nước ngọt sinh sống trong môi trường tự nhiên, hay chiêm ngưỡng những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi sừng sững giữa đại ngàn. Mỗi năm, VQG Cát Tiên thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, học tập và nghiên cứu.

Mẹ con vượn đen má vàng

Để đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo tồn, Ban quản lý Vườn luôn đề cao nguyên tắc “tôn trọng thiên nhiên”. Mọi hoạt động tại đây đều tuân theo những quy định nghiêm ngặt như không xả rác bừa bãi, hạn chế tiếng ồn, cấm cho động vật hoang dã ăn… Những khẩu hiệu như “Rừng là nhà của muông thú, khách không xả rác khi đến thăm nhà của người khác” được đặt ngay từ cổng vườn, trước khi du khách bước chân vào hành trình khám phá thiên nhiên hoang dã như một lời nhắc nhở thân thiện mà sâu sắc. Ngoài ra, việc phân chia rõ ràng các tuyến đi - tuyến nào được tự do khám phá, tuyến nào phải có hướng dẫn - cùng  hệ thống biển báo, hàng rào điện tử tại những khu vực nguy hiểm cũng thể hiện sự nỗ lực bảo vệ an toàn cho cả người và động vật.

Cây si trăm thân

Điểm đặc biệt tại Cát Tiên còn thể hiện ở việc du khách được mời gọi tham gia các hoạt động bảo tồn như thu gom rác, trồng cây, phục hồi và làm giàu môi trường sống (sinh cảnh) tự nhiên cho đồng vật rừng… Chính điều này đã tạo nên một hình mẫu du lịch sinh thái gắn kết con người với trách nhiệm gìn giữ môi trường.

Năm 2024, VQG Cát Tiên chính thức được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận đạt chuẩn Danh lục Xanh - một bộ tiêu chuẩn quốc tế khắt khe với hơn 70 tiêu chí về quản trị, quản lý và bảo tồn. Đây không chỉ là niềm tự hào của Đồng Nai, mà còn là sự ghi nhận của quốc tế đối với những nỗ lực bảo vệ thiên nhiên của Việt Nam.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục