Nhìn ra thế giới

Ý và quần đảo Hawaii dỡ bỏ thêm quy định phòng dịch COVID-19 với du khách

Cập nhật: 07/03/2022 09:21:57
Số lần đọc: 505
Chính quyền quốc gia Ý và quần đảo Hawaii đã ra quyết định nới lỏng thêm nhiều quy định phòng dịch COVID-19 với du khách.  

(Ảnh: Getty Images)

Bắt đầu từ ngày 26/3 tới đây, Hawaii sẽ cho phép khách du lịch trong nước đến thăm quan, nghỉ dưỡng mà không cần bất kỳ tài liệu chứng minh nào có liên quan đến COVID-19, bao gồm giấy xét nghiệm âm tính và chứng nhận tiêm chủng. Tuy nhiên, khách quốc tế muốn đặt chân tới quần đảo này vẫn cần hai loại giấy tờ đã kể trên, theo quy định của liên bang.

(Ảnh: Getty Images)

Tại Ý, bắt đầu từ ngày 1/3 vừa qua, Ủy ban Du lịch Quốc gia đã ra quyết định cho phép du khách nhập cảnh vào đất nước này chỉ cần chứng minh mình đã tiêm phòng đầy đủ trong vòng 9 tháng trở lại đây. Với các trường hợp chưa được tiêm vaccine theo thời hạn nêu trên, du khách có thể đưa ra bằng chứng mình đã khỏi sau khi mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng hoặc giấy xét nghiệm PCR COVID-19 âm tính có hiệu lực trong vòng 72 giờ.

Mai Linh (theo Travel + Leisure)

 

Nguồn: vtv.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT