Đắk Lắk

Trưng bày chuyên đề ''Hồn tre Tây Nguyên'' tại Đắk Lắk

Trưng bày chuyên đề ''Hồn tre Tây Nguyên'' tại Đắk Lắk  (20/04/2022)

Ngày 19/4, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Bảo tàng tư nhân Ama H’Mai tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồn tre Tây Nguyên” phục vụ du…
Đắk Lắk: Trải nghiệm cùng ghềnh thác, núi rừng

Đắk Lắk: Trải nghiệm cùng ghềnh thác, núi rừng  (19/04/2022)

Với lợi thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn và đa dạng như địa hình đồi núi xen kẽ bình nguyên và thung lũng, hệ thống thác ghềnh…
Đắk Lắk đón gần 260.000 lượt khách du lịch

Đắk Lắk đón gần 260.000 lượt khách du lịch  (13/04/2022)

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã đón gần 260.000 lượt khách du lịch. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và phát triển các…
Xúc tiến kết nối du lịch Đắk Lắk – Khánh Hòa

Xúc tiến kết nối du lịch Đắk Lắk – Khánh Hòa  (24/03/2022)

Tối ngày 23/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Du lịch tỉnh…
Đắk Lắk phát triển các sản phẩm mới để khôi phục và kích cầu du lịch

Đắk Lắk phát triển các sản phẩm mới để khôi phục và kích cầu du lịch  (17/03/2022)

Sau thời gian dài phải tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện các doanh nghiệp du lịch ở Đắk Lắk đã mở cửa để từng bước…
Đắk Lắk: Món ngon từ cá suối

Đắk Lắk: Món ngon từ cá suối  (09/03/2022)

Ẩn mình sau những đám rêu trong dòng suối chảy róc rách giữa đại ngàn là những con cá chắc thịt, thơm ngon. Đây là nguồn thực phẩm tự nhiên…
Đắk Lắk: Gìn giữ hương rượu cần truyền thống

Đắk Lắk: Gìn giữ hương rượu cần truyền thống  (03/03/2022)

Từ nhỏ, bà H’Căn Ayun (75 tuổi) ở buôn Mùi 2, xã Cư Né (huyện Krông Búk) đã được mẹ dạy cách ủ rượu cần truyền thống bằng nhiều nguyên…
Đắk Lắk: Ngược dòng ngắm thác Drai Kmang N’nŭ

Đắk Lắk: Ngược dòng ngắm thác Drai Kmang N’nŭ  (25/02/2022)

Di tích danh lam thắng cảnh thác Drai Kmang M’nŭ (huyện M’Drắk) có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, gắn với những truyền thuyết thú vị liên quan đến đời…
Đắk Lắk: Sẵn sàng để mở cửa du lịch

Đắk Lắk: Sẵn sàng để mở cửa du lịch  (23/02/2022)

Theo dự kiến, tháng 3/2022 sẽ đánh dấu mốc tái hồi phục của ngành du lịch Việt Nam khi mọi cửa đi lại đều mở, sự chuẩn bị cho các…
Dấu ấn văn hóa Tây Nguyên trong Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk

Dấu ấn văn hóa Tây Nguyên trong Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk  (16/02/2022)

Với chủ đề “Hãy sống và hy vọng”, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 20 tại Đắk Lắk đã được khai mạc sáng nay (15/2) tại Đường sách – cà…
Đắk Lắk: Du lịch với cồng chiêng

Đắk Lắk: Du lịch với cồng chiêng  (09/02/2022)

Một trong những sản phẩm du lịch đặc thù, cũng là niềm tự hào và thu hút du khách của Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung là…
Đắk Lắk: Khô cá lóc chinh phục thực khách Tây Nguyên

Đắk Lắk: Khô cá lóc chinh phục thực khách Tây Nguyên  (27/01/2022)

Tận dụng lòng hồ thủy điện Buôn Tua Sah - thượng nguồn sông Krông Nô, trên địa bàn hai xã Nam Ka và Krông Nô, huyện Lắk (Đắk Lắk), gần…
Đắk Lắk: Triển khai công tác chuẩn bị đón người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế chở khách thường lệ

Đắk Lắk: Triển khai công tác chuẩn bị đón người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế chở khách thường lệ  (18/01/2022)

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 221/UBND-CN về việc triển khai công tác chuẩn bị đón người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế chở…
Đắk Lắk: Trải nghiệm chèo Sup trên sông Sêrêpốk

Đắk Lắk: Trải nghiệm chèo Sup trên sông Sêrêpốk  (17/01/2022)

Mới xuất hiện trong thời gian gần đây, môn thể thao chèo Sup trên sông Sêrêpốk được khá nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh tìm đến và trải nghiệm…
Đắk Lắk: Chợ hoa Tết Nhâm Dần sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 29/12 âm lịch

Đắk Lắk: Chợ hoa Tết Nhâm Dần sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 29/12 âm lịch  (12/01/2022)

Theo thông tin từ UBND TP. Buôn Ma Thuột, chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17/01/2022 đến trước 18 giờ ngày 31/01/2022 (tức 15/12 đến…
TIN NỔI BẬT