Tuyên Quang

Mùa hoa lê ở Na Hang (Tuyên Quang)

Mùa hoa lê ở Na Hang (Tuyên Quang)  (09/03/2022)

Xã Hồng Thái ở huyện Na Hang, nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, được ví như Sa Pa thứ 2 của miền Bắc. Tháng 3 về…
Tuyên Quang: Sẵn sàng cho lễ hội hoa lê Hồng Thái

Tuyên Quang: Sẵn sàng cho lễ hội hoa lê Hồng Thái  (03/03/2022)

Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang dự kiến tổ chức Lễ hội Hoa Lê Hồng Thái từ ngày 05/03 đến ngày 15/03.
Chuẩn bị lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang

Chuẩn bị lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang  (10/02/2022)

Để chuẩn bị cho Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang sẽ tổ chức vào cuối tháng 3-2022, tạo đà cho du lịch hồi phục phát triển…
Tuyên Quang có 17 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm mỹ thuật

Tuyên Quang có 17 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm mỹ thuật  (15/12/2021)

Tuyên Quang có 17 tác phẩm của 12 tác giả được trưng bày tại triển lãm mỹ thuật Khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 26 năm…
Tuyên Quang: Hướng phát triển du lịch ở Kim Phú

Tuyên Quang: Hướng phát triển du lịch ở Kim Phú  (02/12/2021)

Người Cao Lan ở xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, là lợi thế để xây dựng và phát triển…
Tuyên Quang: Khảo sát du lịch online trên ứng dụng Zoom

Tuyên Quang: Khảo sát du lịch online trên ứng dụng Zoom  (28/09/2021)

Từ ngày 23 đến ngày 25-9, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh lập đoàn khảo sát tour du lịch online trên ứng dụng Zoom tại 2 huyện Na Hang…
Tuyên Quang: Hướng tới sản phẩm du lịch độc đáo

Tuyên Quang: Hướng tới sản phẩm du lịch độc đáo  (23/09/2021)

Đa dạng các sản phẩm du lịch bằng cách đưa sản phẩm OCOP vào làm quà tặng đã đem lại hiệu quả “kép”. Đây chính là điều kiện thuận lợi…
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (Tuyên Quang) Chẩu Văn Lâm: Hồng Thái cần xây dựng các sản phẩm riêng có để phát triển du lịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (Tuyên Quang) Chẩu Văn Lâm: Hồng Thái cần xây dựng các sản phẩm riêng có để phát triển du lịch.  (23/09/2021)

Ngày 22 và 23 - 9, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra công…
Cấp phép khai quật khảo cổ tại địa điểm khu vực cửa mái đá ngườm, tỉnh Tuyên Quang

Cấp phép khai quật khảo cổ tại địa điểm khu vực cửa mái đá ngườm, tỉnh Tuyên Quang  (22/09/2021)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2471/QÐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang khai quật khảo cổ tại địa điểm khu…
Tuyên Quang: Lễ hội Thành Tuyên sẽ là sản phẩm du lịch mang thương hiệu cấp quốc gia

Tuyên Quang: Lễ hội Thành Tuyên sẽ là sản phẩm du lịch mang thương hiệu cấp quốc gia  (21/09/2021)

Tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu xây dựng, phát triển lễ hội Thành Tuyên là sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có, mang thương hiệu cấp quốc gia vào…
Tuyên Quang: Con đường kết nối du lịch

Tuyên Quang: Con đường kết nối du lịch  (08/09/2021)

Hiện tại, Quốc lộ 37 là tuyến đường thuận lợi nhất đi từ trung tâm thành phố Tuyên Quang đến Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm; khu di tích…
Tuyên Quang: Phó Đáy, dòng sông di sản…

Tuyên Quang: Phó Đáy, dòng sông di sản…  (30/08/2021)

Sông Phó Ðáy trên đất Tuyên Quang dài hơn 80km chảy qua 7 trong số 11 xã của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Hai…
Đặc sắc các lễ hội ở Tuyên Quang

Đặc sắc các lễ hội ở Tuyên Quang  (16/08/2021)

Lễ hội thành Tuyên; Lễ hội rước Mẫu; Lễ hội Nhảy lửa; Lễ hội Lồng Tông... là các lễ hội đặc sắc ở Tuyên Quang.
Dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc

Dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc  (11/08/2021)

Ngày 11/8, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2852/BVHTTDL-VHDT gửi UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh…
Tuyên Quang: Đồng bào Tày làm homestay

Tuyên Quang: Đồng bào Tày làm homestay  (21/07/2021)

Với lợi thế riêng, nhiều bản làng người Tày đã cải tạo ngôi nhà sàn truyền thống để làm du lịch homestay. Cách làm này bước đầu đã tạo sức…
TIN NỔI BẬT