Tin tức - Sự kiện

Công viên Thiên đường Bảo Sơn (Hà Tây): Điểm du lịch văn hóa đạt chuẩn quốc tế

Cập nhật: 22/07/2008 09:07:30
Số lần đọc: 1840
Công viên Thiên đường Bảo Sơn là một phần trong tổng thể dự án xây dựng và phát triển khu đô thị mới tại An Khánh (Hà Tây). Ðây là một trong những tổ hợp vui chơi giải trí và du lịch văn hóa tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất tại các tỉnh phía bắc nước ta.

Ðến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nền văn hóa Việt Nam qua mô hình kiến trúc cổ với những nét đặc sắc mà tạo hóa đã ưu đãi cho riêng đất nước, con người Việt Nam cùng với các sản phẩm tinh xảo được chọn lọc từ khắp nơi trên mọi miền.

 

Công viên gồm 16 hạng mục công trình, trong đó nổi bật là Thế giới Ðại dương, một thế giới kỳ diệu của 2.000 loại cá đến từ các châu lục, như cá mập, cá đuối, hải cẩu, sư tử biển và trưng bày nhiều loại san hô, sinh vật biển quý hiếm.

 

Bên cạnh đó là Khu bảo tàng phố cổ có diện tích 5.000m2 tái hiện cuộc sống, sinh hoạt của người dân Hà Nội cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

 

Ðiểm nhấn của công viên là khu sân khấu nhạc nước đa năng, có chiếu phim laser, trình diễn xiếc cá heo và hải cẩu được xây dựng trên diện tích ba ha với khán đài lên tới 7.000 chỗ ngồi.

 

Ðây sẽ là một trong những địa điểm tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí lớn của Việt Nam và khu vực.

 

Trong Công viên Thiên đường Bảo Sơn còn có vườn thượng uyển rộng năm ha được thiết kế nhằm tái hiện kiểu vườn vua chúa ngày xưa.

 

Trong vườn có nhà phong lan, trưng bày khoảng 500 loại lan quý ở nước ta và ở Ðông - Nam Á. Nơi đây còn có vườn bướm và bảo tàng bướm với nhiều loài hoa rực rỡ của vùng ôn đới và nhiệt đới.

 

Ngay cổng vào là khu làng nghề truyền thống Việt Nam tái hiện các làng nghề nổi tiếng như làng nghề gốm sứ Phù Lãng, làng nghề khảm trai và nội thất Ðồng Kỵ, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc cho đến các làng nghề chế tác vàng bạc, đá quý, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, sơn dầu.

 

Trong làng nghề có những ngôi nhà cổ với cây đa, giếng nước, đình làng, mang đậm nét văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam.

 

Ngoài ra, công viên cũng có các khu vui chơi giải trí, khu thực vật, khu bể bơi, khu ẩm thực, khu siêu thị, v.v.

 

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn, dự án Công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ khánh thành giai đoạn một vào đầu tháng tới.

 

Hy vọng Công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan và trở thành một điểm vui chơi của nhân dân vùng Thủ đô Hà Nội.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT