Hoạt động của ngành

Thừa Thiên - Huế: Quảng Điền thúc đẩy tour du lịch biển, đầm phá

Cập nhật: 08/11/2011 14:26:46
Số lần đọc: 1942
Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển nhanh kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống dân sinh. Từ năm 2010, huyện Quảng Điền đã bắt đầu chú trọng đầu tư phát triển du lịch dịch vụ, trong đó, lấy một số bờ biển đẹp và phá Tam Giang làm khâu đột phá. Bước đầu, kết quả đem lại đáng được ghi nhận.
Tour du lịch khám phá Tam Giang
Là địa phương thuộc vùng thấp trũng nhất của tỉnh, nền kinh tế chủ lực vẫn là thuần nông nên tốc độ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện còn chậm so với nhiều địa phương khác trong tỉnh.

Trước những khó khăn về mặt địa lý, thổ nhưỡng, song quyết tâm tìm hướng đi mới cho Quảng Điền để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là yêu cầu cấp bách của lãnh đạo huyện trong quá trình chỉ đạo, điều hành công việc của mình.

Nhận thức được tầm quan trọng của loại hình du lịch dịch vụ trong điều kiện huyện có nhiều tiềm năng và thế mạnh về du lịch biển, đầm phá; nguồn thực phẩm sạch dồi dào, phong phú và đa dạng. Năm 2010, huyện Quảng Điền bắt tay vào làm du lịch dịch vụ. Điểm nhấn đầu tiên gây tiếng vang lớn khi huyện thực hiện thành công lễ hội từng bừng mang tên “Sóng nước Tam Giang”. Tiếp theo đó là hàng loạt các hoạt động như tổ chức biểu diễn văn hóa văn nghệ lưu động tại các xã ven biển và đầm phá như Quảng Ngạn, Quảng Phước, Quảng Lợi để quảng bá cho du khách; xây dựng tour du lịch bằng thuyền để khám phá Tam Giang... Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác vận động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đầu tư các điểm ăn uống, giải khát tại các bãi biển, xây dựng nhà nghỉ để đón du khách nghỉ ngơi qua đêm.

Từ khi thực hiện chiến lược phát triển du lịch, dịch vụ, tiếng lành đồn xa, huyện Quảng Điền đã đón rất nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến vui chơi, nghĩ dưỡng; trong đó, tour du lịch khám phá Tam Giang đã tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp nhất đối với du khách.

Chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với nhiều du khách sau khi thực hiện hành trình khám phá Tam Giang trở về, tất cả họ đều có chung cảm nhận rằng, tour du lịch này rất hấp dẫn, lý thú và mới lạ, bởi không chỉ được khám phá, trải nghiệm trên phá Tam Giang rộng lớn bao la và xinh đẹp này mà còn được thưởng thức nhiều sản vật tự nhiên được đánh bắt tại chỗ trong chuyến hành trình.

Được biết, trong 2 năm 2010 – 2011, đã có hàng chục tour du lịch tham gia khám phá Tam Giang với lượng khách lên đến hàng trăm người. Điều phấn khởi, nhiều vị khách sau khi thực hiện tour du lịch này hứa sẽ quay lại với tour du lịch đặc sắc này.

Ông Hoàng Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết: “Mặc dù lượng khách đến với Quảng Điền chưa được nhiều lắm, song bước đầu cũng đã khẳng định được chủ trương đúng đắn của huyện trong việc đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ tại địa phương. Sắp tới, ngoài việc tiếp tục duy trì tour du lịch “khám phá Tam Giang”, Huyện sẽ nghiên cứu đưa thêm một số tour, tuyến du lịch gắn với các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn vào hoạt động chắc chắn sẽ hấp hẫn du khách nhiều hơn.”.

Theo kế hoạch của UBND huyện Quảng Điền, đầu tháng 5/ 2012, nhân sự kiện  Festival Huế 2012 và Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ diễn ra tại Huế, huyện Quảng Điền sẽ tiếp tục tổ chức Lễ hội “Sóng nước Tam Giang” với 2 phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ, bao gồm các hoạt động như phục dựng lại lễ nhật của bà Tơ vào ngày 18/5 âm lịch, đua thuyền. Phần hội, gồm: hoạt động Hội chợ thương mại, làng nghề, ẩm thực; tổ chức các trò chơi dân gian, thể dục thể thao; hội trại; trưng bày triển lãm ảnh, hiện vật với chủ đề “Quảng Điền - Xưa và nay” và tổ chức các tour du lịch trên phá Tam Giang.

 Hy vọng, thông qua các tour du lịch hiện có hiện nay, đặc biệt là chương trình lễ hội “Sóng nước Tam Giang – 2012”, huyện Quảng Điền tiếp tục khai thác có hiệu quả các giá trị về văn hóa, du lịch vùng đầm phá, ven biển đặc trưng của vùng đất Quảng Điền, tạo điều kiện cho người dân vừa hưởng thụ những giá trị văn hóa đặc trưng của của quê hương, vừa tìm kiếm được nhiều việc làm ổn định, tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân gian của địa phương, từng bước tạo nên một thương hiệu mạnh về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn

Cùng chuyên mục