Tin tức - Sự kiện

Bình Định: Ra mắt Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật

Cập nhật: 29/07/2008 08:07:49
Số lần đọc: 1580
Chiều 26/7/2008, Câu lạc bộ Nghiên cứu sưu tầm cổ vật Bình Định đã chính thức ra mắt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Bình Định là tổ chức trực thuộc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn cổ vật Việt Nam (thuộc Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam).

Câu lạc bộ có 21 thành viên. Tại lễ ra mắt, nhiều cổ vật quý hiếm như bộ sưu tập Celadon thời Minh (Trung Hoa, thế kỷ thứ 14 -15), và bộ sưu tập đồ đá của người Trung Hoa (thế kỷ 18 -19) được vớt từ con tàu chìm ở Kiên Giang, bộ sưu tập bình vôi cổ thuộc ba dòng gốm Việt, Chăm và Trung Hoa của nhà sưu tầm Nguyễn Đức Tuấn.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT