Tin tức - Sự kiện

Khánh Hòa: Phục dựng vở tuồng Thanh gươm hát bội

Cập nhật: 28/07/2008 16:07:40
Số lần đọc: 1410
Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa phục dựng vở Thanh gươm hát bội, tác giả: Mịch Quang; Ðạo diễn: Hoàng Chương; Biên đạo múa: NSND Ðặng Hùng; Âm nhạc: Thao Giang; Thiết kế mỹ thuật: TS. NSƯT Ðoàn Thị Tình, để tham gia Hội diễn nghệ thuật tuồng toàn quốc tại Quy Nhơn trong khuôn khổ Festival Tây Sơn- Bình Ðịnh 2008.

Ðây là vở tuồng lịch sử, nhân vật chính là danh nhân Ðào Tấn, Hậu Tổ nghệ thuật tuồng, đã đoạt Huy chương vàng trong Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990. Ðể đáp ứng  yêu cầu của hội diễn lần này, vở diễn được phục dựng, làm mới bằng cách tuồng hóa toàn bộ các khâu của vở diễn. Tất cả các nhân vật đều phải diễn tuồng theo khuôn mẫu, từ động tác, trình thức đến ca hát, võ thuật dân tộc, loại bỏ  tất cả những cách thức thể hiện không dựa trên nền tuồng truyền thống.

 

Các NSƯT Thu Hà, Kim Hùng, Thanh Hoa cùng các nghệ sĩ trẻ Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa suốt thời gian qua đã khổ công luyện tập, cố gắng đưa những miếng tuồng truyền thống vào vai diễn của mình một cách nhuần nhuyễn, theo ý đồ của đạo diễn là tuồng trong tuồng. Trong vở đã có tới bốn lớp tuồng truyền thống  nguyên mẫu đặc sắc, được khai thác từ tuồng Ðào Tấn.

 

Trước khi lên đường dự Hội diễn, Nhà hát đã có những đêm biểu diễn sôi động ở Nha Trang. Vở Thanh gươm hát bội sau khi phục dựng đã có diện mạo mới, đậm chất tuồng truyền thống, mở ra hướng đi đúng trong việc nâng cao nghệ thuật tuồng, được dư luận người xem đánh giá cao. Sau những đêm diễn thành công, Hội đồng Giải thưởng Ðào Tấn đã trao Giải thưởng Ðào Tấn cho nhà hát vì đã có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật tuồng truyền thống.

Nguồn: website báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT