Tin tức - Sự kiện

Hà Tây: Thêm một địa chỉ văn hóa dân gian

Cập nhật: 29/07/2008 15:07:19
Số lần đọc: 1621
Câu lạc bộ ca trù làng Chanh Thôn, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây vừa được công nhận là địa chỉ văn hóa dân gian.

Là một ngôi làng nhỏ bé ở vùng chiêm trũng nhưng từ hàng trăm năm nay Chanh Thôn đã nổi tiếng là làng ca trù cổ ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Từ đây, nhiều thế hệ ca nương đã đi biểu diễn và truyền dạy ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.


Sau một thời gian dài thất truyền, năm 2007, Câu lạc bộ ca trù Chanh Thôn được tái thành lập. Hiện Câu lạc bộ đã có 4 thế hệ với 36 thành viên được học và biểu diễn được nhiều làn điệu cổ của bộ môn ca trù truyền thống như bắc phản, luyện năm cung, tỳ bà hành.


Các nghệ nhân Nguyễn Thị Vượn, Nguyễn Thị Khướu và Nguyễn Văn Khoái đều đã trên 80 tuổi, sức yếu, nhưng hàng ngày vẫn chống gậy đến đình làng dạy con cháu học hát.


Ngoài Câu lạc bộ ca trù Chanh Thôn vừa được công nhận, Hà Tây còn có 6 câu lạc bộ dân ca đã được hội Văn nghệ dân gian Việt Nam công nhận là địa chỉ văn hóa.


Thực hiện xã hội hội hóa trong việc khôi phục và bảo tồn các loại hình dân ca, Hà Tây đã đẩy mạnh việc phát hiện, sưu tầm và truyền dạy nhiều làn điệu dân ca đặc sắc của địa phương đến người dân, đăc biệt là thế hệ trẻ.


Các huyện Đan Phượng, Phú Xuyên, Quốc Oai đã đưa việc giảng dạy chèo tàu, múa bài bông và hò cửa đình, hát chèo, hát dô vào chương trình ngoại khóa ở một số trường học trên địa bàn.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT