Hành trang lữ khách

Về thăm Khu di tích Bác Tôn Đức Thắng tại An Giang

Cập nhật: 20/08/2008 08:08:54
Số lần đọc: 3520
Cách TP.Hồ Chí Minh 220km, thành phố Long Xuyên (An Giang) là một đô thị duyên dáng. Trong phạm vi bán kính 5km, du khách có nhiều hướng để lựa chọn: làng cá bè Châu Đốc, làng Chăm Chợ Mới, Khu Di tích văn hóa Óc Eo-Thoại Sơn, núi Cấm Tịnh Biên, nhưng gần nhất, quanh năm thu hút khách tham quan là Khu lưu niệm Bác Tôn ở cù lao Ông Hổ, cách Long Xuyên 3km, đi bằng đường bộ, đường thủy đều thuận lợi.

Du khách nên đi bằng đường thủy để ngắm cảnh sông nước, xóm thôn thơ mộng, mang phong cách rất riêng của đất An Giang. Từ bến tàu cù lao Ông Hổ đi khoảng 1km là đến ngôi nhà thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, do cụ thân sinh Tôn Văn Đề cất năm 1887. Ngôi nhà hài hòa với kiến trúc chung của cư dân cù lao Ông Hổ mấy trăm năm qua: nhà ván, nền lót ván bằng gỗ tốt, mái lợp ngói ống, vị trí nhà lọt giữa vườn cây trái xanh tươi.

Cách ngôi nhà này khoảng 1km là Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tọa lạc trên mảnh đất rộng 1.600m2, cặp theo sông Hậu, gồm đền thờ, nhà trưng bày tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Người. Phần lớn diện tích đất được dùng cho hoa kiểng quý được đưa đến từ mọi miền đất nước.

 
Khu lưu niệm được khánh thành nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Bác Tôn. Khu lưu niệm đã đón hàng vạn du khách, trong đó có rất nhiều khách nước ngoài.
Nguồn: Baoanhdatmui

Cùng chuyên mục