Tổng kết dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền của tỉnh Quảng Nam”
Sáng ngày
10/12, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức hội
nghị tổng kết 3 năm (2011-2013) thực hiện Dự án “ Tăng cường hoạt động
du lịch tại các huyện sâu trong đất liền của tỉnh Quảng Nam”. Dự và chủ
trì hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn.
Một trong ba hợp phần quan trọng nhất của dự án này là phát triển chuỗi giá trị nhằm quảng bá các điểm du lịch sâu trong đất liền, du lịch sinh thái, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa vật thể và phi vật thể trên cơ sở dựa vào tiềm năng của cộng đồng để làm du lịch nhằm hướng tới mục tiêu tạo việc làm ổn định và giảm nghèo bền vững.
Sau
03 năm triển khai, Dự án đã có nhiều hoạt động và đạt nhiều kết quả đầu
ra, như: Phát triển nguồn nhân lực thông qua sử dụng bộ công cụ đào tạo
cho nhân viên quản lý các khách sạn nhỏ và nhà nghỉ; đã tiến hành đào
tạo cho 100 người về kỹ năng phát triển các sản phẩm du lịch; đồng thời
đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng phục vụ như giao tiếp với du khách, các
khóa đào tạo dịch vụ ẩm thực cho du khách nghỉ ngơi ở làng, các khóa đào
tạo về hướng dẫn viên du lịch tại địa phương đã được tổ chức. Những câu
chuyện dân gian, các loại hình âm nhạc, nghệ thuật truyền thống... đã
được khơi dậy và được tổ chức một cách hợp lý để cung cấp cho đồng bào
nhằm phục vụ du khách một cách tốt nhất.
Đặc
biệt, đã có nhiều mô hình phát triển du lịch, tiêu biểu như làng du
lịch Bhơ Hồông và Đhrôồng với các sản phẩm đặc trung là dệt thổ cẩm,
triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, làng Mỹ Sơn. Tính đến nay, đã
có hàng trăm lượt du khách sử dụng dịch vụ homestay tại làng Mỹ Sơn, Bhơ
Hồông và Đhrôồng; hơn 300 khách du lịch sử dụng dịch vụ ban ngày như
văn hóa ẩm thực, du lịch sinh thái…. Tổng doanh thu của làng Mỹ Sơn đạt
hơn 156 triệu đồng, làng Đhrồông đạt hơn 117 triệu đồng, làng Bhơ Hôồng
đạt hơn 84 triệu đồng.
"Mặc dù những kết quả đạt được trong thời gian qua là chưa cao nhưng đã góp phần nào trong việc cải thiện đời sống người dân, giúp cho người dân nhận thức được việc làm giàu ngay trên mảnh đất của họ", Bà Nguyễn Thị Huyền, Điều phối viên quốc gia Dự án cho hay./.
Nguồn: Quảng Nam