Hoạt động của ngành

Tuyên Quang bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa

Cập nhật: 24/01/2014 08:24:24
Số lần đọc: 2768
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang hiện có 519 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, trong đó có 1 khu di tích quốc gia đặc biệt, 117 điểm di tích xếp hạng cấp quốc gia, 181 di tích xếp hạng cấp tỉnh, còn 220 di tích đang lập hồ sơ và chờ xếp hạng.

Mảnh đất và con người Tuyên Quang luôn tự hào về những di tích lịch sử, trong đó phải kể đến khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương), cụm di tích ATK - Kim Quan (Yên Sơn), cụm di tích Kim Bình - Kiên Đài (Chiêm Hóa). Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và các cấp bộ, ngành trung ương, công tác xây dựng, bảo tồn khai thác và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa ở tỉnh ta từng bước được quan tâm đầu tư khôi phục, tôn tạo xây mới. Trong tổng số 447 di tích lịch sử cách mạng các thời kỳ, đến nay hầu hết các di tích đã được dựng bia, làm nhà bia, ghi lại dấu ấn thời kỳ chính phủ, bác Hồ, các bộ, ngành trung ương đã ở, làm việc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đặc biệt, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia theo quyết định số 1483/QĐ-CT, ngày 31/10/2005 của chủ tịch UBND tỉnh về phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cùng cơ quan chức năng đã hoàn thành phục hồi, tu bổ, tôn tạo 110/110 di tích lịch sử cách mạng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, đã hoàn thành phục hồi, tu bổ, tôn tạo và đặt bia 66 di tích tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; 15 di tích tại cụm di tích ATK - Kim Quan; 29 di tích tại cụm di tích Kim Bình - Kiên Đài (Chiêm Hóa); tu bổ, chống xuống cấp đình Tân Trào, đình Hồng Thái, đình Thanh La (Sơn Dương).

Riêng trong năm 2013, ngành đã triển khai lập dự án đầu tư bảo vệ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013 - 2015; phục hồi, bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng Lào, thôn Làng Ngòi, thôn Đá Bàn, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn). Đã hoàn thành nghiệm thu công trình phục hồi lán ở, làm việc của Hoàng thân Xuphanuvông (thời kỳ 1950 - 1951) và tôn tạo đường nội bộ, các bia sự kiện trong khu di tích lịch sử quốc gia cách mạng Lào, thôn Làng Ngòi, xã Mỹ Bằng; nghiệm thu giai đoạn II công trình phục dựng chùa Bảo Ninh Sùng Phúc (Chiêm Hóa). Hàng năm, với mục đích hành trình về nguồn, đã có hàng trăm nghìn lượt khách đến thăm các khu, điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, góp phần đáng kể tăng doanh thu xã hội về du lịch cho địa phương. 

Tuy nhiên, hiện nay không ít điểm di tích lịch sử ngày càng bị xuống cấp, công tác giới thiệu, trưng bày những hình ảnh, hiện vật liên quan đến khu, điểm di tích lịch sử nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ còn gặp nhiều khó khăn. Khắc phục tình trạng này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn; thực hiện hiệu quả dự án “Bảo vệ, phục hồi, bảo tồn di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh” giai đoạn 2013 - 2015; lập hồ sơ khoa học di tích và sưu tầm mới, bảo quản, phục chế tài liệu, hiện vật phục vụ khách tham quan. Đồng thời, triển khai lập quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2025; tiếp tục thực hiện dự án đầu tư phục hồi, tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia cách mạng Lào...

Ngay trong dịp Tết nguyên đán này, ban quản lý các khu di tích lịch sử trong tỉnh, nhất là ban quản lý khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào (Sơn Dương) phân công cán bộ, hướng dẫn viên phục vụ khách tham quan trong những ngày Tết. Đồng thời, tăng cường vệ sinh môi trường, làm đẹp khuôn viên cây xanh, tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao phục vụ các lễ hội trên địa bàn, góp phần tạo dấu ấn cho hoạt động du lịch ngay trong đầu năm mới./.
Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục