Hoạt động của ngành

Bắc Giang: Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Cập nhật: 25/02/2014 07:47:39
Số lần đọc: 1524
Ngày 24/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang cho biết, Lễ hội kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2014) sẽ diễn ra tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Yên Thế (huyện Yên Thế, Bắc Giang) từ ngày 15 – 17/3.

Điểm nhấn của Lễ hội Yên Thế năm nay sẽ là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật có chủ đề "Hùng ca Yên Thế và khát vọng tự do” kéo dài khoảng 90 phút. Đây được xem như một vở kịch "sử thi - quảng trường” kết hợp yếu tố lễ hội và nghi thức tâm linh truyền thống, hội tụ nhiều màu sắc, âm thanh, hình ảnh thu hút sự tham gia của hàng trăm diễn viên. Nội dung của chương trình sẽ tái hiện những dấu mốc quan trọng của cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

 

Dự kiến lễ khai mạc sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2, VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.

 

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang sẽ phối hợp với huyện Yên Thế tổ chức hội thảo khoa học "Bảo tồn và khai thác các giá trị di sản về phong trào khởi nghĩa Yên Thế”; phối hợp với huyện Tân Yên tổ chức hội thảo "Vai trò của thủ lĩnh Lương Văn Nắm với khởi nghĩa Yên Thế”. Đồng thời đưa một số giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh thi đấu tại lễ hội như: Giải vô địch vật dân tộc toàn quốc; võ cổ truyền và giải cờ tướng toàn tỉnh Bắc Giang.

 

Huyện Yên Thế tổ chức thi kéo co, bắn nỏ, thi đấu bóng chuyền giữa 4 huyện có di tích khởi nghĩa Yên Thế gồm: Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên và Yên Thế; cùng đó sẽ diễn ra liên hoan ca múa nhạc dân gian, giới thiệu ẩm thực, trình diễn trang phục dân tộc, hội trại và triển lãm sinh vật cảnh…

 

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế do Lương Văn Nắm (Đề Nắm) khởi xướng và Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) tiếp tục lãnh đạo chống thực dân Pháp tại căn cứ địa Yên Thế (huyện Yên Thế, Tân Yên tỉnh Bắc Giang ngày nay). Dưới sự lãnh đạo mưu trí, tài tình của lãnh tụ nghĩa quân, lòng dũng cảm, gan dạ của những người nông dân yêu nước, cuộc khởi nghĩa đã kéo dài gần 30 năm, khiến giặc Pháp và tay sai vô cùng khiếp sợ. Khởi nghĩa Yên Thế đã ghi một dấu son sáng ngời trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta./.

Nguồn: ĐCSVN

Cùng chuyên mục