Nhìn ra thế giới

Khám phá bãi biển nhân tạo Ocean Dome của Nhật Bản.

Cập nhật: 09/10/2008 08:10:54
Số lần đọc: 3688
Vòm Đại Dương (Ocean Dome) ở Miyazaki, đảo Kyushu, Nhật Bản là bãi biển trong nhà duy nhất trên thế giới. Mỗi năm có tới hàng trăm nghìn du khách đến đây và hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp quyến rũ của bãi biển nhân tạo này.

Một không gian rất … biển
Đến với Vòm Đại Dương, bạn sẽ được đắm chìm trong một không gian đầy mê hoặc: bầu trời xanh hiền hoà, thời tiết mát mẻ, nước biển trong vắt, sóng biển rì rào và núi lửa trào phun.

Sở dĩ có cái tên “Vòm Đại Dương” là bởi công trình này được thiết kế với mái vòm di động. Khi phần mái đóng lại, cả một bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh sẽ hiện ra làm hài lòng các du khách. Vào những ngày trời đẹp, tấm mái vòm sẽ được mở ra để hứng những tia nắng và ngọn gió trong lành từ bà mẹ thiên nhiên.

Với bãi biển nhân tạo dài 140m làm từ bột cẩm thạch, bạn hoàn toàn có thể nằm thư giãn trên bãi cát trắng mịn màng mà không sợ bị cháy nắng hay bị các loài côn trùng quấy rầy. Bao quanh bờ biển là những hàng cọ và những loài thực vật của rừng nhiệt đới quanh năm tươi tốt mà phải tinh ý làm người ta mới phát hiện ra tất cả chúng đều là nhân tạo.

Nước ở đây hoàn toàn là nước sạch, được xử lí bằng khí clo, không có muối, rất trong và có màu xanh dương quyến rũ. Nhiệt độ cũng được điều chỉnh một cách hợp lí dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ C.Thêm vào đó, hệ thống núi lửa nhân tạo và máy tạo sóng sẽ thực sự đem du khách đến với không gian của biển. Từ trên đỉnh núi, khói bắt đầu toả ra, quấn quýt tạo thành những vòng xoáy lớn, tiếp đó là những tia lửa phun lên mạnh mẽ, tràn đầy sinh khí. Quá trình phun trào này không hề gây cảm giác khó chịu mà ngược lại, nó tạo tâm lí phấn khích, thích thú cho những người thưởng thức.

Thiên đường giải trí
Nếu trên thế gian này có một thiên đường thực sự thì hẳn thiên đường đó phải nằm trên mảnh đất của thủ đô Tokyo. Đó là cảm nhận chung của rất nhiều du khách đã từng một lần ghé thăm Vòm Đại Dương, nếm trải cảm giác ngọt ngào được đi chân trần trên bãi cát mịn, nghe gió luồn qua tóc, và ánh nắng nhẹ nhàng hôn trên má.Bạn có thể thoả sức xây những lâu đài cát, chơi bóng chuyền bãi biển hoặc lướt ván để cùng đùa giỡn với những ngọn sóng cao tới 3-5m nếu bạn là người thích mạo hiểm. Ngoài ra, những buổi hoà nhạc, chiếu phim, trình diễn thời trang với quy mô hoành tráng cũng đem đến cho du khách những ấn tượng và niềm vui bất ngờ.
Nguồn: Vitinfo

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT