Hoạt động của ngành

Đà Nẵng: Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

Cập nhật: 22/08/2014 08:36:51
Số lần đọc: 1387
Sáng 21/8, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố (VH,TT&DL) về tình hình triển khai thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, qua 2 năm triển khai thực hiện đề án, hoạt động du lịch đã đạt được nhiều thành công, tốc độ tăng trưởng về lượt khách và doanh thu vẫn giữ được mức độ khá, đặc biệt lượng khách quốc tế tăng do có thêm nhiều đường bay quốc tế đến Đà Nẵng. Dự báo đến năm 2015, lượng khách du lịch đến thành phố sẽ là 4,15 triệu lượt, đạt 103% so với chỉ tiêu đề ra. Số ngày lưu trú bình quân năm 2013 là 1,9 ngày; dự kiến năm 2014 đạt 2 ngày.

 

Dự báo trong năm 2015, số lượng khách sạn 4-5 sao tăng khoảng 20% so với hiện nay thì ngày lưu trú bình quân của khối khách sạn 4-5 sao với khoảng 2,5 - 3 ngày sẽ giúp gia tăng ngày lưu trú bình quân của toàn khối khách sạn và có thể đạt được mục tiêu đề ra là 2,2 ngày.

 

Với định hướng xây dựng Đà Nẵng là “Thành phố sự kiện” và phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong thời gian qua, ngoài việc quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, Đà Nẵng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, hoạt động VH-TT&DL lớn, mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Các nhà đầu tư lớn triển khai nhiều dự án trọng điểm, tạo sản phẩm đặc sắc, độc đáo, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.  

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Đà Nẵng ra thị trường nước ngoài còn ít, nguồn nhân lực du lịch vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành, thiếu các dịch vụ vui chơi giải trí, nhất là dịch vụ vui chơi, giải trí về đêm; việc quy hoạch và xây dựng các khu vui chơi, giải trí ven biển vẫn chưa được triển khai; chậm đầu tư xây dựng các cầu tàu, bến thuyền, điểm đến cho việc phát triển du lịch đường sông; sự ra đời quá nhiều khách sạn quy mô nhỏ đã tạo nên sự mất cân đối giữa cung và cầu trong khách sạn…

 

Sở VH,TT&DL đề nghị thành phố có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường thủy dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển loại hình dịch vụ đường sông; tích cực ủng hộ và vận động doanh nghiệp tham gia Quỹ Phát triển du lịch thành phố nhằm tăng cường nguồn lực cho công tác xúc tiến, quảng bá du lịch và tiết kiệm nguồn ngân sách Nhà nước; tăng cường kinh phí cho xúc tiến quảng bá du lịch Đà Nẵng ra nước ngoài; rà soát và công khai quy hoạch sử dụng đất và ưu tiên dành quỹ đất tại dọc tuyến Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, đồng thời có cơ chế chính sách giảm 50% tiền thuê đất trong 5 năm để kêu gọi đầu tư dịch vụ du lịch ở khu vực phía Tây tuyến đường này…

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao sự phát triển du lịch trong thời gian qua, nhất là hạ tầng du lịch phát triển tốt, đội ngũ nhân lực du lịch ngày càng chuyên nghiệp hơn. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị ngành du lịch tiếp tục quan tâm chất lượng dịch vụ du lịch, đặc biệt là cơ sở lưu trú như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các loại hình vui chơi giải trí, chất lượng phục vụ du khách; quan tâm đến cảnh quan, môi trường du lịch, tính đa dạng hấp dẫn du khách, văn hóa trong kinh doanh, văn hóa du lịch, những tiện ích và sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan công quyền cho du khách; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tập trung khai thác các thị trường trọng điểm; quan tâm đầu tư nguồn lực, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lực lượng tham gia trực tiếp vào du lịch, lực lượng làm công tác lãnh đạo, quản lý.../.
Nguồn: Báo Đà Nẵng

Cùng chuyên mục