Hành trang lữ khách

Bình Định: Liên hoan hát ru và hát dân ca lần thứ II

Cập nhật: 17/10/2008 09:10:27
Số lần đọc: 2460
Trong 2 ngày (16-17/10), tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh, sẽ diễn ra Liên hoan (LH) Hát ru và hát dân ca tỉnh Bình Định lần thứ II - năm 2008.

* Mục đích tổ chức và yêu cầu đặt ra với LH lần này là gì, thưa ông?

 

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Định phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức LH này nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy những làn điệu hát ru và hát dân ca cổ. Đây là những vốn văn hóa dân gian rất đáng quý của Bình Định. Có một thực tế, rằng các làn điệu hát ru đang dần bị mai một trước sự “tấn công” của các loại hình văn hóa mới. Vì vậy, LH sẽ là dịp nghệ nhân ở các huyện, thành phố trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi những lời ru, câu hát. Qua đó, góp phần khuấy động phong trào hát ru, hát dân ca trong dân; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết yêu quý cội nguồn, quê hương, đất nước. LH cũng tạo cơ hội để những người trẻ tuổi tiếp xúc và hiểu biết nhiều hơn về một loại hình di sản văn hóa phi vật thể quý báu mà tiền nhân đã để lại, đồng thời đánh động đến ý thức cần lưu truyền, gìn giữ và phát huy cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

 

* Thưa ông, để đáp ứng những mục đích trên, LH sẽ có những nội dung gì?

 

- Các đơn vị sẽ mang đến LH những tiết mục hát ru và hát dân ca đặc trưng của địa phương. Về thể loại hát ru, Ban tổ chức yêu cầu phải sử dụng hoàn toàn lời cổ và theo đúng trình thức hát ru Bình Định, gồm ba loại là ru xốc, ru đưa và ru muồi. Với các đơn vị có thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể hát theo trình thức riêng của dân tộc đó. Về thể loại hát dân ca, Ban tổ chức chỉ khuyến khích các đơn vị dùng đúng lời dân ca gốc và chấp nhận lời cải biên. Tuy nhiên, dù là lời cải biên thì vẫn phải giữ nguyên gốc giai điệu cổ.

 

Mỗi đơn vị chỉ được có tối đa 6 thí sinh, biểu diễn trong thời lượng không quá 20 phút. Các tiết mục có thể tách riêng hoặc xây dựng thành một chương trình xuyên suốt, nhưng phải liền mạch về nội dung, hấp dẫn về hình thức thể hiện. Nếu dàn dựng các tiết mục thành tốp hoặc hoạt cảnh thì phải có tình tiết, cao trào, lô gích, chủ đề rõ ràng. Ban tổ chức cho phép các đơn vị sử dụng phục trang, đạo cụ, cảnh trí để hỗ trợ, nhưng phải hợp lý, hiệu quả.

 

Thí sinh phải hát cả lời bằng tiếng dân tộc thiểu số và tiếng Kinh. Nếu không hát tiếng Kinh thì phải kèm theo lời dịch bằng tiếng Kinh để Ban Giám khảo hiểu. Nội dung các câu hát sẽ xoay quanh các chủ đề: ca ngợi tinh thần đấu tranh của nhân dân ta trong quá trình dựng nước, giữ nước, đấu tranh phòng chống thiên tai địch họa, ca ngợi những thành quả lao động sản xuất, các ngành nghề truyền thống, ca ngợi đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình mẫu tử, tình vợ chồng, tình yêu đôi lứa, giới thiệu thuần phong mỹ tục, nét đẹp văn hóa, cảnh đẹp thiên nhiên, phê phán những hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội…

 

Một điểm mới so với LH trước là LH lần này khuyến khích các nam thí sinh tham gia hát ru. Ngoài giải thưởng trao cho các đơn vị, cá nhân, còn có giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, lớn tuổi nhất và giải dành cho nam thí sinh hát ru hay nhất.

 

* Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho LH đã được tiến hành như thế nào, thưa ông?

 

- Tham gia LH lần này có mười ba đơn vị, với hơn 70 diễn viên biểu diễn gần 50 tiết mục. Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Phòng VH-TT và TT mỗi huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức một đội tham gia. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của hai đơn vị là Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thí sinh là những hạt nhân văn nghệ quần chúng ở địa phương thuộc mọi lứa tuổi. Đến thời điểm này, có thể khẳng định công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Chúng tôi đã xây dựng quy chế LH rõ ràng, cụ thể. Theo đó, các đơn vị tham gia phải tuân thủ theo đúng các quy định do Ban Tổ chức đưa ra. Chúng tôi cũng thành lập một Ban Giám khảo, gồm những người có uy tín, có trình độ chuyên môn tốt để “cầm cân nảy mực”. Tổ thư ký là những người có kinh nghiệm, sẽ làm việc trên tinh thần khách quan vô tư, công bằng, chính xác. Ban Tổ chức luôn cố gắng hết sức để đảm bảo LH diễn ra thành công tốt đẹp.

 

* Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Báo Bình Định

Cùng chuyên mục