Hoạt động của ngành

Huyện Bảo Yên (Lào Cai): Chuẩn bị cho “Tuần văn hoá du lịch” năm 2009

Cập nhật: 30/10/2008 15:30:39
Số lần đọc: 2634
Năm 2009, huyện Bảo Yên được tỉnh chỉ đạo thực hiện “Tuần văn hoá - Du lịch” theo chương trình “Du lịch về cội nguồn”, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Phố Ràng.

UBND tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định thành lập Ban tổ chức “Tuần văn hoá du lịch Bảo Yên” do đồng chí Bùi Thị Kim Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai làm trưởng ban; các đồng chí: Trần Hữu Sơn, Giám đốc sở VH,TT&DL, Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch UBND huyện Bảo Yên làm phó ban tổ chức.

Huyện Bảo Yên đã ra quyết định thành lập Ban tổ chức cấp huyện gồm 25 đồng chí. Ngay sau khi được thành lập, Ban tổ chức “Tuần văn hoá -Du lịch” Bảo Yên đã họp, thông qua kế hoạch, quy mô, nội dung chương trình.

“Tuần văn hoá - Du lịch Bảo Yên” năm 2009 được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, nhằm tuyên truyền, quảng bá về vùng đất giàu truyền thống cách mạng về bản sắc văn hoá dân tộc, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá- du lịch của địa phương, con người Bảo Yên thân thiện mến khách.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho du khách khi đến với “Tuần văn hoá - Du lịch” Bảo Yên, huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tuyên truyền tới nhân dân, cùng với Nhà nước chuẩn bị về cơ sở, vật chất, chỉnh trang các nhà nghỉ, nhà hàng, đường giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự...

Thời gian diễn ra “Tuần văn hoá - Du lịch” Bảo Yên, từ ngày 2 đến  5/9/2009, với các nội dung: Ngày hội văn hoá, thể thao các dân tộc Bảo Yên được diễn ra trong ngày khai mạc; hội chợ Thương mại, du lịch và văn hoá ẩm thực; lễ dâng hương tại đền Bảo Hà, đền Phúc Khánh, Đài tưởng niệm Chiến thắng Phố Ràng, đồn Nghĩa Đô; trưng bày triển lãm hình ảnh, hiện vật về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Bảo Yên; chương trình tham quan du lịch bản làng, hành trình khám phá bản sắc văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc trong huyện.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục