Hoạt động của ngành

Nghệ An tạo bước chuyển đột phá, đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng

Cập nhật: 06/01/2016 13:15:36
Số lần đọc: 1174
Từ năm 2016, tỉnh Nghệ An tập trung các giải pháp tạo bước chuyển mang tính đột phá, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Biển Cửa Lò nhìn từ trên cao. Ảnh: Sỹ Minh/baonghean.vn

Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch Nghệ An gắn với học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của du lịch đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương. Bên cạnh đó đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển du lịch trên cơ sở lựa chọn nhà tư vấn có năng lực, kinh nghiệm về quy hoạch du lịch và khả năng kết nối với nhà đầu tư để bảo đảm tính khả thi, nhất là quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch. Tỉnh ưu tiên quy hoạch các vùng có thế mạnh tài nguyên để sớm tạo ra được sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn thu hút khách du lịch đến Nghệ An. Tỉnh cũng sẽ chủ động liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch và các nước trong khu vực, các doanh nghiệp du lịch mạnh trong nước nhằm nâng cao vị thế và kết nối Nghệ An vào chuỗi các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng để thu hút khách. 

Tại Nghệ An, theo đánh giá của UBND tỉnh, lượng khách và doanh thu du lịch liên tục tăng trưởng và đạt chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2015 lượng khách lưu trú đạt 3,65 triệu lượt, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 2.680 tỷ đồng, tăng 21%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực du lịch vẫn còn nhiều mặt hạn chế; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng; chất lượng tăng trưởng thiếu vững chắc, lượng khách quốc tế bị suy giảm; sản phẩm du lịch chưa có bước thay đổi mang tính đột phá; việc khai thác, phát huy giá trị các di sản gắn với phát triển du lịch còn hạn chế; thiếu những sản phẩm mới độc đáo, có khả năng thu hút khách trong nước, quốc tế; chất lượng các dịch vụ không đồng đều. Đa số doanh nghiệp du lịch hoạt động manh mún, thiếu chuyên nghiệp và tính liên kết, khả năng cạnh tranh yếu; phương thức quảng bá xúc tiến du lịch còn đơn điệu, hiệu quả và sức lan tỏa chưa cao.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu do nhận thức của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp cũng như người dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của của ngành du lịch chưa đầy đủ; điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn khó khăn, khả năng huy động các nguồn lực đầu tư cho du lịch còn hạn chế; chất lượng quy hoạch du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; môi trường đầu tư thiếu hấp dẫn, chưa có cơ chế chính sách đặc thù cho lĩnh vực du lịch. Mặt khác, chất lượng nguồn nhân lực du lịch chưa theo kịp xu thế phát triển và hội nhập hiện nay...

Khắc phục tình trạng trên, tỉnh ưu tiên phát triển các loại hình du lịch biển, đảo gắn với du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch dựa vào cộng đồng miền Tây Nghệ An. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư xây dựng và bảo tồn tôn tạo các công trình văn hóa, di tích lịch sử, tâm linh gắn với lễ hội truyền thống; tập trung đầu tư hoàn thành các dự án Bảo tồn tôn tạo Khu di tích Kim Liên, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Khu tưởng niệm Liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu lưu niệm Cụ Phan Bội Châu, Đền Chung Sơn, Chùa Đại Tuệ, Chùa Rú Gám, Chùa Diệc.... Bên cạnh đó xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy giá trị một số di tích lịch sử tiêu biểu, các bảo tàng và di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Nghệ An, đặc biệt là Dân ca Ví Giặm tại địa bàn Vinh, Nam Đàn, Cửa Lò thành sản phẩm du lịch hấp dẫn phục vụ du khách. 

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trước mắt tỉnh sẽ tập trung triển khai xây dựng quy hoạch, chiến lược tổng thể phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch quần thể Khu Di tích lịch sử văn hóa Kim Liên - Nam Đàn thành Khu du lịch quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; từng bước xây dựng và triển khai quy hoạch các khu du lịch Đảo Ngư, hồ Vực Mấu, hồ Vệ Vừng, hồ Tràng Đen, hồ Xuân Dương, hồ Bản Mồng... để xúc tiến kêu gọi đầu tư./.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục