Tin tức - Sự kiện

Quảng Ninh: Tổ chức đại lễ kỷ niệm 700 năm Ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Cập nhật: 28/11/2008 08:13:32
Số lần đọc: 1627
Đức vua Trần Nhân Tông được người đời sau suy tôn là Phật hoàng – một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Sáng ngày 27/11/2008, tại Quảng trường Khu Di tích danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm 700 năm Ngày nhập Niết bàn của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm.

Phát biểu khai mạc đại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu bật ý nghĩa to lớn của việc tiến hành Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày nhập Niết bàn của Đức Vua Trần Nhân Tông - vị hoàng đế hai lần lãnh đạo cuộc kháng chiến đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông, sau đó  xuất gia tu hành tại chùa Yên Tử và sáng lập thiền phái Trúc Lâm với mục đích qui tụ ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Ngày nay, tưởng nhớ công lao, ân đức của người xưa, giới tăng ni, phật tử Việt Nam luôn tâm nguyện phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức của Đức  vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh đó là kính nguyện thực hành, giữ gìn tinh thần đoàn kết hoà hợp dân tộc, độc lập tổ quốc, tinh thần phóng khoáng bao dung trong cộng đồng dân tộc và xã hội. Đoàn kết các tôn giáo để cùng tồn tại và phát triển, thực hiện hữu hiệu phương châm tốt đạo, đẹp đời, duy trì truyền thống dân tộc, tự lực, tự cường.

Nguồn: website VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT