Tin tức - Sự kiện

Thừa Thiên-Huế: Phục hồi di tích lầu Tứ phương Vô sự

Cập nhật: 28/11/2008 09:14:54
Số lần đọc: 1675
Ngày 27/11/2008, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức khởi công xây dựng Dự án Bảo tồn, trùng tu và phục hồi di tích lầu Tứ phương Vô sự (nằm ở phía Bắc Hoàng thành, Đại nội Huế), thuộc quần thể di tích cố đô Huế.

Dự án được thực hiện trong thời gian 2 năm, với tổng kinh phí 9,326 tỷ đồng. Di tích lầu Tứ phương Vô sự nằm trên Bắc Khuyết Đài của Hoàng thành, được vua Khải Định xây dựng năm 1923, trên diện tích 1.650m². Đây là ngôi nhà 2 tầng, với sự pha trộn kiến trúc Á-Âu, từng là nơi học tập của các hoàng tử, công chúa triều Nguyễn... nay chỉ là phế tích còn lại bộ khung nhà, tường nhà cũng bị đổ vỡ nghiêm trọng.

Nguồn: website SGGP

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT