Tin tức - Sự kiện

Hoàn thành Đền thờ vua Trần Nhân Tông tại Huế

Cập nhật: 28/11/2008 09:45:56
Số lần đọc: 1871
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh TT- Huế cho biết công trình đã hoàn tất và dự kiến khánh thành vào ngày 7/12/2008 tới.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Tổng Giám đốc Công ty du lịch Hương Giang cho biết, đền thờ đức vua Trần Nhân Tông là một trong nhiều công trình thuộc Trung tâm văn hoá Huyền Trân rộng 28ha, tại chân núi Ngũ Phong, phường An Tây, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 3km.

 

Đền được xây dựng theo kiểu trùng thềm điệp mái, lưng đền dựa vào núi, trước mặt có một chiếc hồ đường kính rộng 10m. Đặc biệt, trong đền đặt hai bức tượng vua Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng đỏ ở hai tư thế khác nhau (một bức cao 2m nặng 1 tấn, và bức còn lại cao 3 m nặng 2 tấn). Dọc theo lối tam cấp dẫn vào đền là hai con rồng rất dài, được đúc bằng xi măng. Đôi rồng này đã được công nhận kỉ lục Việt Nam.

 

Không chỉ có công đẩy lùi hai cuộc xâm lược của quân Nguyên ở thế kỷ XIII, vua Trần Nhân Tông còn có công trong việc mở mang bờ cõi, đưa hai châu Ô, Lý  vào lãnh thổ Đại Việt. Đồng thời với tư tưởng “Phật giáo nhập thế”, vị vua này đã sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm. 

Nguồn: website Nhân dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT