Tin tức - Sự kiện

Sắp khai trương bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Kiên Giang

Cập nhật: 28/11/2008 11:11:15
Số lần đọc: 1791
Phú Quốc với bề dày trên 300 năm khai phá, phát triển, nét văn hóa ở đây rất đặc biệt, đó là nét đẹp của một vùng văn hóa hải đảo, có sự hội tụ, giao thoa văn hóa của ba dân tộc Kinh, Hoa và Khmer. Trước sự mai một dần của văn hóa truyền thống bởi thời gian và cơ chế thị trường, thật may mắn vẫn còn một nơi giữ được “cái hồn” của Phú Quốc giúp cho du khách khám phá nét văn hóa rất riêng của một vùng biển đảo Tây Nam này, đó chính là “Bảo tàng Cội Nguồn Phú Quốc”.

Tiền thân của bảo tàng này là một cơ sở bán quà lưu niệm cho du khách do anh Huỳnh Phước Huệ, một doanh nhân trẻ có nhiều tâm huyết với văn hóa, du lịch ở địa phương làm chủ, với tên gọi “Cội nguồn Art Gallery”.

Anh Huệ cho biết đầu tháng 12/2008 sẽ chính thức khai trương bảo tàng. Hiện nay mọi thủ tục pháp lí và công việc trưng bày đang đi vào giai đoạn hoàn tất. Bảo tàng Cội Nguồn Phú Quốc tọa lạc tại số 149 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông - Phú Quốc. Đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên ở tỉnh Kiên Giang. Cội Nguồn thuộc loại hình bảo tàng tổng hợp, có chức năng giới thiệu về lịch sử tự nhiên và xã hội đảo Phú Quốc phục vụ công chúng và  khách du lịch đến tham quan, giải trí. Đến Bảo tàng Cội Nguồn, du khách sẽ có được góc nhìn về một Phú Quốc mấy trăm năm tuổi. Bảo tàng được thiết kế khoa học tạo nên không gian hài hòa với một khung cảnh nên thơ và rất đa dạng.

 

Để có được cơ ngơi như hôm nay, anh Huỳnh Phước Huệ đã bỏ nhiều công sức tiền của để sưu tầm những sản phẩm của rừng và biển, từ vỏ sò, vỏ ốc đến nhiều hiện vật có giá trị về mặt lịch sử. Đến nay Bảo tàng đã có trên 2.000 hiện vật, trong đó Hội đồng thẩm định cổ vật của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xác định có 1.120 cổ vật. Ngoài  ra còn có nhiều tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ quý, đá cảnh đẹp, hàng  chục loại vỏ sò ốc biển, san hô, hàng trăm hiện vật cổ từ tàu đắm. Có lẽ món cổ vật có giá trị nhất là bộ rìu đá được xác định có niên đại khoảng 3.500 năm. Ngoài ra còn có những bộ sưu tập gốm Việt Nam thế kỷ  VII, VIII, gốm thời Lý, Trần và gốm Thái Lan, Trung Quốc có từ thế kỷ XV, XVI vv… Những cổ vật này giúp chúng ta hiểu và hình dung được các sinh hoạt vào thời vàng son của các triều đại phong kiến, mang theo những giá trị lịch sử, nghệ thuật và khoa học lớn. Chính đó là sự kết tinh của trí tuệ, thấm máu và mồ hôi của dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử. Bảo tàng Cội Nguồn còn có những hiện vật quí hiếm như: bộ xương bò biển, xương heo rừng, xương cá sấu, xương cá ông. Tất cả được trưng bày trong một tòa nhà 5 tầng mới được đầu tư xây dựng và khu trưng bày ngoài trời với tổng diện tích lên tới 40.000 m². Nội dung trưng bày của Bảo tàng Cội Nguồn được chia làm 6 phần:

 

- Phần 1: Lịch sử tự nhiên và sinh vật cảnh Phú Quốc

- Phần 2: Lịch sử khai phá và đấu tranh bảo vệ đảo Phú Quốc

- Phần 3: Phú Quốc - nét đẹp văn hóa biển đảo

- Phần 4: Phú Quốc - tiềm năng và triển vọng

- Phần 5: Trưng bày chuyên đề (một số sưu tập đồ gốm cổ)

- Phần 6: Trưng bày ngoài trời

 

Tại  khu vực trưng bày ngoài trời, du khách còn được chiêm ngưỡng vườn tượng gỗ, mua quà lưu niệm, xem bầy chó và đại bàng biển Phú Quốc. Cội Nguồn có hẳn cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ làm từ gốc cây cổ đào trong rừng nguyên sinh Phú Quốc, những tượng nghệ thuật với nhiều cách tạo dáng như tượng Thánh, Chúa, Phật Di Lặc, mẹ bồng con, khỉ, cá, chim.v.v… Du khách có thể chọn cho mình nhiều món quà lưu niệm ưng ý hoặc món trang sức ngọc trai tuyệt nhất của biển, rừng Phú Quốc. Giá cả lại rẻ hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại trong đất liền. Sản phẩm lưu niệm đẹp mắt như vòng đeo chuỗi ốc, túi xách vỏ sò, kẹp ốc, tranh ghép san hô, ngọc trai, mã não, đồi mồi… có đủ cả. Đặc biệt khu tham quan, du lịch, nhà nghỉ này còn có phòng đọc sách với nhiều loại sách hay, giá trị, đáp ứng được phần lớn nhu cầu đối với những ai muốn tìm hiểu về Phú Quốc.

 

Nhiều du khách đến đây tham quan đã bày tỏ rất ấn tượng với cái tên Cội Nguồn. Không biết từ bao giờ, nguồn cội đã trở thành một khái niệm thiêng liêng, có ý nghĩa hướng con người đến với những gì quý báu, gợi nhớ những điều vô giá nhất trong cuộc đời. Và có lẽ khu tham quan, du lịch, bảo tàng Cội Nguồn cũng được hình thành bắt nguồn từ cảm nhận ấy. Tiếng lành đồn xa, du khách đến Bảo tàng Cội Nguồn ngày càng đông hơn. Hiện nay, Bảo tàng Cội Nguồn được các công ty lữ hành xếp vào tour tham quan du lịch khi đến đảo Phú Quốc và 80% du khách khi đến Phú Quốc đã ghé thăm bảo tàng độc đáo này.

Nguồn: website Kiên Giang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT