Non nước Việt Nam

Lào Cai: Nhiều hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc Bố Y

Cập nhật: 04/07/2016 08:32:02
Số lần đọc: 1646
Từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường công tác sưu tầm, bảo tồn di sản văn hóa. Trong đó, xây dựng Dự án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia để trình UBND tỉnh trong quý III/2016.

Phụ nữ người dân tộc Bố Y ở Lào Cai
Đặc biệt, thời gian qua đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm bảo tồn văn hóa dân tộc Bố Y như: Quay phim bảo tồn hát đồng dao của người Bố Y, huyện Mường Khương; tổ chức truyền dạy trò chơi  đồng dao dân tộc Bố Y, tỉnh Lào Cai; phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai lớp truyền dạy chữ Bố Y tại xã Thanh Bình, huyện Mường Khương.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Viện Âm nhạc xây dựng hồ sơ quốc gia Then Tày - Nùng - Thái đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; hoàn thành 3 hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đưa vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia (gồm: Lễ hội Đền Thượng, Lễ hội Đền Bảo Hà, Lễ Cúng Mủ Đẳng Mai - Lễ cúng rừng của người Thu Lao ở xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương); lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng 2 di tích cấp tỉnh (di tích Đền Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên; di tích Đền Mẫu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát).

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp để hoàn thiện các hồ sơ khoa học đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Then Tày – Nùng – Thái), hồ sơ đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh. Tham mưu tổ chức đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại “Nghi lễ kéo co”.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT