Tin tức - Sự kiện

Trường đầu tiên dạy hát sử thi cho học sinh tại Kon Tum

Cập nhật: 29/12/2008 16:16:23
Số lần đọc: 1321
Thầy Lê Xuân Sáu-Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Vang (huyện Đắc Hà-Kon Tum) cho biết, chương trình dạy hát sử thi cho học sinh bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 12/2008. Theo kế hoạch, mỗi tháng nhà trường tổ chức một buổi dạy hát kể sử thi Xê Đăng vào các tiết sinh hoạt ngoài giờ, do hai nghệ nhân dân gian là A Ar và A Rí ở làng Kon Gu, xã Ngọc Vang hướng dẫn.

Ngoài ra, trong các dịp lễ, tết… nhà trường còn mời các đội cồng chiêng của các làng đến biểu diễn nhằm giúp các em tiếp cận, hiểu thêm về nét đặc sắc của văn hóa dân tộc mình. Trường THCS Ngọc Vang nằm ở vùng sâu của huyện Đắc Hà, với 90% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số. 

Nguồn: website báo QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT