Hoạt động của ngành

Bà Rịa – Vũng Tàu: Kích cầu du lịch qua Lễ hội Văn hóa Du lịch - Xuân 2009

Cập nhật: 13/01/2009 09:01:43
Số lần đọc: 2052
Từ 26/01 đến 24/02/2009 (từ 1 đến 10 Tết Kỷ sửu), tại Bà Rịa Vũng Tàu, sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa Du lịch năm 2009, với chủ đề “Âm vang phố biển”.

Theo ông Trần Văn Thông, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tại cuộc họp báo ngày 12/01: Đây là một Lễ hội được xây dựng và tổ chức công phu nhất từ trước tới nay nhằm thể hiện những nét đặc trưng văn hóa, cái riêng về du lịch địa phương giúp du khách và người dân có một cái nhìn toàn cảnh đầy đủ nhất về mảnh đất, con người Bà Rịa – Vũng Tàu.


Được biết, trong thời gian diễn ra lễ hội có hàng loạt các hoạt động như: lễ hội bắn súng thần công, chương trình nghệ thuật tái hiện hình ảnh lịch sử của những con tàu không số thần kỳ trong kháng chiến chống Mỹ; lễ hội “tưởng nhớ tiền nhân”, chương trình nghệ thuật “điểm hẹn mùa xuân”, hội Hoa xuân, hội rượu và ẩm thực, hội Bánh ngô( bắp), triển lãm ảnh và các kỷ lục của Bà Rịa – Vũng Tàu, hoạt động thể dục thể thao...Ngoài ra, tại các huyện, thị, thành phố cũng diễn ra nhiều trò chơi dân gian, hội diễn Lân Sư Rồng, đua thuyền thúng, thả diều, liên hoan múa hát dân tộc, cờ người...


Trong dịp này, tỉnh sẽ tổ chức trao giấy phép đầu tư cho một loạt các dự án như: Khu đô thị Tóc Tiên, Khu đô thị vòng xoay 51B và 51C, vườn thú hoang dã Safari Bình Châu, Bệnh viện Tanson Thụy Sĩ, cảng Sài Gòn-Thép Việt, Khu đô thị Châu Đức, khu dân cư Tuấn Hùng và hệ thống cáp quang biển Liên Á để tạo khí thế đầu tư ngay từ đầu năm./.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục