Hoạt động của ngành

Hội thảo hợp tác xúc tiến du lịch Việt Nam – Ma-rốc

Cập nhật: 30/03/2018 08:07:51
Số lần đọc: 663
(TITC) – Nhân dịp đoàn Ma-rốc sang Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2018, sáng ngày 29/3, tại trụ sở Tổng cục Du lịch đã diễn ra Hội thảo hợp tác xúc tiến du lịch Việt Nam – Ma-rốc dưới sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu và Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam Azzeddine Farhane.


Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu và Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam Azzeddine Farhane chủ trì hội thảo

Thu hút sự tham dự của nhiều doanh nghiệp lữ hành quan tâm đến thị trường Ma-rốc nói riêng và châu Phi nói chung, hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác, xúc tiến du lịch giữa hai nước, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành kết nối, chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng…

Phát biểu tại buổi hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu nhấn mạnh Việt Nam và Ma-rốc có khoảng cách xa, đường bay chưa thuận tiện nên hoạt động hợp tác và trao đổi khách giữa hai bên còn hạn chế, dù Hiệp định hợp tác du lịch song phương đã được ký từ năm 2012. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu đi du lịch tới các điểm đến xa của du khách ngày càng cao, Phó Tổng cục trưởng tin tưởng rằng Việt Nam và Ma-rốc là hai thị trường mới tiềm năng cho các doanh nghiệp lữ hành khai thác, tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh.


Đại diện đoàn Ma-rốc giới thiệu tổng quan về đất nước Ma-rốc

Đại sứ Azzeddine Farhane đánh giá Việt Nam và Ma-rốc có nhiều tài nguyên du lịch phong phú, thuận lợi để phát triển du lịch. Năm 2017, Ma-rốc đón 11,3 triệu lượt khách quốc tế. Ông hi vọng sau buổi hội thảo, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam sẽ có thêm nhiều thông tin về du lịch Ma-rốc và ngược lại, qua đó thúc đẩy việc hợp tác du lịch, tăng lượng khách trao đổi hai nước.


Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu tặng quà kỷ niệm Đại sứ Azzeddine Farhane

Tại buổi hội thảo, đại diện đoàn Ma-rốc đã giới thiệu tổng quan về đất nước Ma-rốc, tình hình phát triển du lịch, chính sách, đầu tư, các sản phẩm du lịch đặc trưng, định hướng và mục tiêu phát triển du lịch…

Đánh giá cao sự phát triển và tiềm năng du lịch Ma-rốc, các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng Ma-rốc là thị trường còn khá mới mẻ với du lịch Việt Nam nên việc thúc đẩy hợp tác xúc tiến du lịch Ma-rốc là hoạt động cần thiết và nên tổ chức thường xuyên hơn ở những thành phố lớn tiêu biểu của Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, qua đó thông tin về đất nước Ma-rốc sẽ được tuyên truyền rộng rãi hơn, tạo ra sự chú ý cho khách du lịch.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cũng tại hội thảo, đại diện đoàn Ma-rốc đã trao đổi về chính sách visa, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Ma-rốc, kết nối đường bay…

Ma-rốc nằm ở khu vực Bắc Phi với dân số khoảng 35 triệu người. Các thành phố chính của Ma-rốc có nhiều thắng cảnh đẹp và nổi tiếng là Casablanca, Agadir, Ouarzazate, Marrakech. Sản phẩm du lịch tiêu biểu là du lịch tham quan thành phố, du lịch chữa bệnh, du lịch tâm linh, du lịch biển…

Tin, ảnh: Thu Thủy

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục